Nữ giáo viên tử vong sau khi tiêm thuốc cản quang ở Bệnh viện K

Hoàng Đan |

Nữ giáo viên người Nghệ An được các bác sĩ tại Bệnh viện K Trung ương tiêm thuốc cản quang nhưng không may bị sốc và tử vong sau đó.

Bác sĩ Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương xác nhận, vào ngày thứ 7 (30/9), tại bệnh viện có xảy ra trường hợp bệnh nhân nữ là giáo viên (45 tuổi, quê Nghệ An) tử vong sau khi tiêm thuốc cản quang.

"Hiện tại, bệnh viện đã mời pháp y, công an, đồng thời, giao cho Phòng kế hoạch tổng hợp và chuyên môn để làm rõ", bác sĩ Thuấn nói.

Trước đó,, anh Hoàng Nhật Chính ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, ngày 29/9, gia đình anh đưa chị L. (45 tuổi, đang là giáo viên, chị họ của anh Chính) nhập Bệnh viện K Trung ương để khám bệnh và điều trị.

Sáng 30/9, bác sĩ có tiêm thuốc cản quang để tiến hành chụp chiếu cho chị L. thì không may xảy ra sự cố. Các bác sĩ đã cứu chữa cho chị L. nhưng chị không qua khỏi.

"Bác sĩ tiêm thuốc cản quang nhưng chị L. bị sốc, sau đó bác sĩ tích cực cấp cứu, truyền thuốc, tuy nhiên, chị L. vẫn không qua khỏi", anh Chính nói.

Sau khi cơ quan chwucs năng khám nghiệm tử thi xong, bàn giao, gia đình đã đưa thi thể chị L. về quê để tổ chức an táng.

Bệnh viện K Trung ương cũng hỗ trợ tiền mai táng, xe cộ để đưa chị L. về quê.

Hiện tại, gia đình vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan pháp y.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại