Nữ công nhân bị nhóm côn đồ Sài Gòn bắt cóc, đánh đập

Minh Toàn |

Người phụ nữ ra trước công ty thì bị nhóm côn đồ chặn xe khống chế rồi chở tới 1 căn nhà đánh đập, cắt tóc.

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Đỗ Thành Mol (26 tuổi), Trần Tấn Đạt (21 tuổi), Nguyễn Văn Chiều (31 tuổi) và Dương Hoài Vũ (29 tuổI, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, công an đang làm rõ vai trò của bà Đặng Hồng Sương (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo điều tra ban đầu, chiều 25/6, chị Lê Thị Thanh Thiên (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là nhân viên của công ty Pou Yuen (quận Bình Tân)  tan ca làm việc. Sau đó, chị Thiên ra xe khách để về nhà.

Khi vừa đi ra khỏi cổng, nhóm đối tượng Mol, Đạt, Chiều, Vũ và 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn đầu xe. Sau đó, nhóm kéo chị Thiên xuống, đưa lên xe chở tới nhà của bà Sương ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Tại đây, nhóm giang hồ đánh và cắt tóc chị Thiên. Sau đó, nhóm điện thoại yêu cầu chồng chị Thiên phải mang 110 triệu đồng tới trước công ty Pou Yuen thì mới thả người. Người chồng đi trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã tiến hành điều tra xác định nhóm đối tượng giang hồ, tới nhà bà Sương giải cứu nạn nhân và mời nhóm thanh niên về trụ sở làm việc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận bà Sương gặp nhóm của Mol kể về việc chị Thiên mượn 110 triệu đồng. Bà này "nhờ" các thanh niên đi lấy giùm và sẽ cho hoa hồng là 40%. Công an đang làm rõ vai trò của bà Sương trong vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại