NSƯT Thành Lộc: "Tôi không tin cát-xê của tôi cao ngất ngưởng"

Tùng Ninh |

"Tất cả nghệ sĩ chúng tôi đều nhận cát-xê ở mức vừa phải. Tôi thấy tài khoản của tôi bị lỗ nhiều hơn" – NSƯT Thành Lộc cho biết.

Mới đây, tại buổi lễ ra mắt bộ phim cổ trang Phượng Khấu, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ đôi điều về quan điểm của mình khi tham gia đóng phim.

Chắc chắn phải có hư cấu, không thể đúng 100% sự thật được

Trong quan điểm của tôi, Phượng Khấu là phim truyện chứ không phải phim tài liệu, đơn giản chỉ như vậy thôi. Lịch sử chỉ là một đề tài trong phim này thôi, nên chắc chắn phải có hư cấu, không thể đúng 100% sự thật được.

NSƯT Thành Lộc: Tôi không tin cát xê của tôi cao ngất ngưởng - Ảnh 1.

Rất nhiều phim lịch sử khác trên thế giới cũng là viết ra rồi dựa trên một phần lịch sử thôi, chứ không thể chính xác hết. Không ai biết rõ vị vua đó, hoàng hậu đó nói gì, làm gì ở từng giây từng phút.

Tóm lại, Phượng Khấu chỉ đơn giản là một phim giải trí trên mạng lấy đề tài lịch sử. Người ta cứ nói đây là phim nội cung, nhưng ai biết được nội cung ngày xưa có những gì bên trong mà làm.

Cơ duyên dẫn tôi đến phim này là ban đầu, tôi được mời làm người mẫu chụp hình cổ trang cho một công ty trang phục Việt. Có một khoảng thời gian, tôi rất thích mặc áo dài, đi đâu cũng mặc để thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ai cũng biết, từng có lúc nước ta xung đột văn hóa với nước láng giềng về chiếc áo dài, nên cứ có sự kiện văn hóa nào tôi cũng mặc áo dài để cho người ta biết đó là sự kiện văn hóa thuần Việt.

NSƯT Thành Lộc: Tôi không tin cát xê của tôi cao ngất ngưởng - Ảnh 3.

Từ việc hay mặc áo dài đó, mọi người mới đề nghị tôi tham gia phim cổ trang thuần Việt này. Nghe tới chữ "thuần Việt", tôi đồng ý luôn vì thích lắm.

Lợi nhuận này nhiều hơn số tiền tôi nhận về trong tài khoản của mình

Tôi thì không dám đánh giá, nhưng sự thực là khi làm phim về đề tài cổ trang, lịch sử, người ta luôn phải nghĩ đến chuyện có lời hay không vì kinh phí lớn quá. Ngay cả thế hệ chúng tôi còn không dám làm.

Vậy mà bây giờ có một ekip trẻ hơn chúng tôi đến mấy con giáp đứng ra đề nghị tôi đóng phim cổ trang, tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Trong lúc người ta chỉ nghĩ đến lợi nhuận thì có một số người biết nghĩ tới cái "lợi nhuận tinh thần", tức là làm sao để lôi kéo khán giả trẻ quay lại với những gì thuộc giá trị Việt.

Nhận thấy điều đó, tôi nghĩ mình cần phải phụ vào một tay với ekip trẻ này. Tôi nói luôn với họ là cứ cho tôi diễn, tôi vào vai gì cũng được. Và cũng chính các bạn trẻ này đã dạy cho tôi hiểu hơn về lịch sử triều nhà Nguyễn, là những cái không học được ở nhà trường.

Đây chính là lợi nhuận mà tôi có được. Lợi nhuận này nhiều hơn số tiền tôi nhận về trong tài khoản của mình.

NSƯT Thành Lộc: Tôi không tin cát xê của tôi cao ngất ngưởng - Ảnh 4.

Tôi không tin cát-xê của tôi cao ngất ngưởng vì các bạn trẻ này làm gì có tiền mà trả cao. Tất cả nghệ sĩ chúng tôi đều nhận cát-xê ở mức vừa phải. Tôi thấy tài khoản của tôi bị lỗ nhiều hơn.

Nhưng các bạn trẻ trong ekip đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi lôi kéo được thêm nhiều nghệ sĩ gạo cội khác tham gia đóng cùng. Bản thân nghệ sĩ chúng tôi cũng phải cảm ơn nhau. Biết đâu đây lại là dịp chúng tôi được đánh bóng tên tuổi của mình lại một lần nữa.

Nếu trong phim này có chi tiết nào dở mà bị chửi, chúng tôi cũng sẽ ôm hết vào lòng. Tôi thấy việc bị chửi không sao hết. Tôi tự hào vì mình là người làm đầu tiên, nên mới bị chửi, cũng là kỉ niệm trong hành trang của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại