Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng

Bình Nguyên |

Kíp xe tăng Việt Nam 2 vừa điều khiển chiếc xe tăng T-72B3 về đích, hoàn thành phần thi hôm nay. Thành tích không tốt lắm, chậm hơn so với kết quả của kíp Việt Nam 1 hôm 29/07.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật liên tục

Mặc dù mới lần đầu tiên làm quen và chỉ được tập luyện cùng xe tăng T-72B3 hoàn toàn mới và lạ lẫm trong vài ngày, nhưng các chiến sĩ xe tăng thuộc Đội tuyển Việt Nam đã phần nào thể hiện được bản lĩnh, khiến báo Sputnik cũng như trọng tài chính tại Tank Biathlon 2018 - Đại tá Roman Binyukov (Nga) khen ngợi.

Kết quả lượt thi của kíp chiến đấu xe tăng số 1 Đội Việt Nam hôm 29/07 chưa được mỹ mãn, thế nhưng những kinh nghiệm thu được chính là "vàng mười", giúp cho các kíp xe sau, trong đó có kíp số 2 thi đấu chiều nay có thêm phần tự tin.

Đã ra quân là đánh thắng! Cố lên Việt Nam!

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 1.

Cùng bảng với Việt Nam có các đội Myanmar, Armenia và Kyrgyzstan.

14h16: Trong lượt thi đầu tiên hôm 29/07, Kíp xe tăng số 1 của Đội Việt Nam đã hoàn thành bài thi với thành tích 43 phút 31 giây, bắn hạ được 1 trong tổng số 5 bia, tạm đứng cuối bảng. Trên bảng tổng sắp, hiện nay Việt Nam đang xếp thứ 22 trong tổng số 30 đội.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 2.

Vị trí tạm thời của Đội xe tăng Việt Nam là 22/30 tại Tahnk Biathlon 2018, tính đến hết ngày hôm qua 30/07.

14h30: Cùng bảng với Việt Nam, tính đến trước khi lượt thi đấu hôm nay bắt đầu, vị trí tạm thời như sau: Xếp thứ 1 là Armenia với 28 phút 21 giây; thứ 2 là Kyrgyzstan với 33 phút 28 giây; thứ 3 là Myanmar với 41 phút 08 giây; Việt Nam đứng cuối bảng với thành tích 43 phút 31 giây.

Tốc độ cao nhất mà các tuyển thủ xe tăng Việt Nam 1 đạt được là 55km/h, thua khá xa so với đội Armenia (67km/h). Nếu hôm nay các tuyển thủ của ta nâng cao được tốc độ cũng như rút ngắn thời gian ngắm bắn, chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

14h40: Dự kiến 15h00 chiều nay, lượt thi đấu của Đội Việt Nam 2 sẽ bắt đầu. Dưới đây là sơ đồ thao trường thi Tank Biathlon 2018 ở Alabino, ngoại ô Thủ đô Moscow, Nga:

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 3.

15h00: Đội tuyển Việt Nam và các đội bạn chuẩn bị xuất phát

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 4.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 5.

15h03: Đội Myanmar 2 xuất phát đầu tiên

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 6.

15h07: Đội Myanmar bắn rất tốt và nhanh, hạ gục cả 3/3 bia chỉ trong thời gian rất ngắn. Đội Armenia đã xuất phát.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 7.

15h09: Đội Armenia bắn cực tốt, đã hạ cả 3/3 bia trong vòng này với thời gian ngắn.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 8.

Các sĩ quan xe tăng Armenia cực kỳ phấn khích khi kíp xe tăng nhà bắn gục 3 bia cực nhanh.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 9.

15h12: Đội Việt Nam 2 đã xuất phát. Tuy nhiên, ngay khi nhận đạn, xe tăng T-72B3 đã húc đổ cọc tiêu. Khâu nhận đạn diễn ra không nhanh.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 10.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 11.

15h19: Đội Việt Nam chỉ hạ được 1/3 bia trong vòng này. Tuy nhiên tốc độ ngắm bắn đã nhanh hơn so với kíp thi hôm 30/07 khá nhiều.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 12.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 13.

15h26: Kíp xe tăng 2 Đội Việt Nam hôm nay chạy nhanh hơn so với kíp trước

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 14.

15h34: Dường như xạ thủ 12ly7 đội Việt Nam bị cướp cò, đạn không trúng mục tiêu là bia giả định trực thăng địch.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 15.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 16.

15h39: Đã có 3 đội về đích là Armenia, Kyrgyzstan và Myanmar với thời gian khá nhanh. Tốc độ tối đa của kíp 2 Việt Nam chỉ đạt 47km/h?

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 17.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 18.

15h42: Đội Việt Nam bị phạt, phải tạm dừng?

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 19.

15h50: Đội Việt Nam 2 bắn trượt bia giả định là xạ thủ B-41 địch. Đang cố gắng hoàn thành bài thi.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 20.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 21.

15h58: Kíp xe tăng số 2 của Đội tuyển Việt Nam vừa về đích với thành tích 46p08", chỉ hạ được 1 trong tổng số 5 bia.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 22.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 23.

16h06: Gương mặt lo lắng và khá căng thẳng của các sĩ quan chỉ huy và các sĩ quan của Đội tuyển xe tăng Việt Nam trước kết quả chưa tốt lắm của kíp xe tăng số 2 trong phần thi hôm nay.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 24.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 25.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 26.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 27.
Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 28.

16h30: Đội Việt Nam 2 lại xếp cuối bảng với thành tích 46p08, tiếp đó là Myanmar với 37p44, Armenia 28p05. Xếp đấu bảng là Kyrgyzstan với thành tích 23p51. Tốc độ tối đa của đội Việt Nam 2 hôm nay chỉ đạt 47km/h, thấp hơn nhiều so với đội Việt Nam 1 (55km/h).

Các đội cùng bảng đều đấu tốt, kể cả Myanmar dù mới thi lần đầu cũng đạt tốc độ tối đa tới 65km/h.

Toàn cảnh Đội VN 2 tạiTank Biathlon 2018 - Đấu chưa tốt, các sĩ quan khá lo lắng - Ảnh 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại