NÓNG: Trinh sát Syria bí mật "nhảy cóc" qua căn cứ QĐ Thổ, siết chặt vòng vây quanh Daraat Izza?

DK |

Sáng 18/2, các mũi tiến công của Quân đội Arab Syria (SAA) được cho là đã bất ngờ cắt đứt tỉnh lộ 62 tại khu vực phía bắc Deir Semaan.

Trong một đoạn phim được chia sẻ lên mạng xã hội sáng 18/2, một người lính Syria đã selfie lại cảnh mình đứng trước tấm biển "Tu viện Saint Simeon, Daraat Izza".

Tu viện Saint Simeon nằm ở đông bắc của Deir Semaan, khu dân cư nằm giữa tuyến tỉnh lộ 62 nối Daraat Izza với Afrin (hiện do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ -TAF và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria -SNA kiểm soát). Trước đây TAF cũng đã thiết lập một cứ điểm nằm tại Deir Semaan.

Nếu đoạn phim nói trên là sự thật thì mũi tiến công (được cho là liên quân SAA và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd-YPG) phát triển từ đồi Qabtan tối 17/2 đã vòng lên hướng bắc, men theo một huyện lộ, vượt qua các khu dân cư Kafr al-Tin, Burjke, Baziher và tiếp cận tu viện.

NÓNG: Trinh sát Syria bí mật nhảy cóc qua căn cứ QĐ Thổ, siết chặt vòng vây quanh Daraat Izza? - Ảnh 1.

Hướng tiến quân giả định của SAA và vị trí được cho là trinh sát Syria đã tiếp cận gần tỉnh lộ 62.

Việc SAA cắt đứt được tỉnh lộ 62 tại Deir Semaan sẽ chặn toàn bộ tuyến đường tiếp vận của TAF từ Afrin tới Daraat Izza.

Từ Deir Semaan, SAA cũng có thể sẽ uy hiếp Faturah và Daraat Izza từ phía bắc.

TAF và phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) được cho là đã bỏ lại khá nhiều kho lương thực thực phẩm cũng như vũ khí trong cuộc rút lui hỗn loạn tại miền tây Aleppo.

Binh sĩ Syria trong một kho thực phẩm bị bỏ lại của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) tại tây Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại