*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phát minh của người Nga sẽ giúp tăng năng suất cây trồng và giảm lượng khí thải carbon trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào tăng cao, yêu cầu phát triển xanh, bền vững ngày càng cấp thiết, ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước áp lực phải chuyển đổi mạnh mẽ.
Không nhiều người biết rằng phần bẹ chuối là một nguồn nguyên liệu xanh giá trị, mở ra hướng đi bền vững cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp.
Đây là một tham vọng rất đáng được hoan nghênh và nhân rộng.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm cách chinh phục thị trường này. Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội và tiềm năng rất lớn.
Đây là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành hàng giúp nuôi sống khoảng một nửa nhân loại.
Báo chí quốc tế nhận định, Việt Nam dẫn đầu cuộc cách mạng nông nghiệp xanh với sản xuất lúa gạo ít carbon, là hình mẫu cho việc phát triển nông nghiệp bền vững.
Từng rời quê hương với mong muốn “thoát nghèo”, nhưng cuối cùng, người phụ nữ này vẫn quyết định bỏ phố về quê, “bẻ lái” đi theo con đường khởi nghiệp dựng “cơ đồ xanh”.
Chiếc máy cấy lúa Yanmar VP7D25 đang được thử nghiệm trên nhiều nơi và mang lại dấu hiệu tích cực.
Những cỗ máy chỉ cần một người điều khiển nhưng có năng suất tương đương hàng trăm người.
Công ty Philips đang phát triển một quy trình công nghệ hoàn toàn mới cho việc trồng trọt trong nhà. Trung tâm GrowWise tại Eindhoven, Hà lan có quy mô 234m2 sử dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED.
Người Việt Nam đã quá quen với các chung cư, tòa nhà được vây kín bởi những bức tường hay kính vuông vức, ở đó thân thiện với thiên nhiên là một điều xa xỉ.