Nóng: Máy bay Orlan-10 Nga bất ngờ rơi ở “chảo lửa” Idlib khi phiến quân ồ ạt chặn cuộc tấn công của Syria

Vũ Thu Hương |

Một máy bay trinh sát không người lái của Nga bị rơi ở khu vực Jabal al-Zawiya do trục trặc kỹ thuật trong bối cảnh phiến quân ra sức chặn cuộc tấn công của Syria.

Theo Zamanalwsl, một máy bay trinh sát không người lái của Nga đã bị rơi vào tối Chủ nhật ở khu vực Jabal al-Zawiya do trục trặc kỹ thuật. Sự việc diễn ra trong bối cảnh phiến quân ồ ạt ngăn cản lực lượng quân đội chính phủ triển khai các cuộc tấn công vào rìa phía nam của tỉnh Idlib.

Một nguồn tin cho biết một máy bay trinh sát không người lái Orlan-10 của Nga đã bị rơi vào tối qua gần thị trấn Mantef ở vùng Jabal al-Zawiya. Phiến quân nhặt được nhiều mảnh vỡ của máy bay.

Cũng tại khu vực Jabal al-Zawiya, phiến quân đã ngăn cản cuộc tấn công của lực lượng chính phủ ở gần mặt trận al-Ruwaiha, cửa ngõ phía đông nam của Jabal al-Zawiya. Một số binh sĩ của lực lượng chính phủ đã bị thương vì trúng đạn pháo của phiến quân.

Trong khi đó, các nhà hoạt động của Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho biết máy bay trinh sát “Orlan 10” của Nga bị bắn rơi tại khu vực lân cận Jabal al-Arbaeen, phía nam Idlib do lỗi kỹ thuật.

Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã ngừng phát động một cuộc tấn công tổng lực trên bộ để thực hiện lời hứa tái chiếm toàn bộ đất nước.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn thường xuyên bị vi phạm bởi các lực lượng của chính phủ đã luôn cố gắng duy trì sự thắt chặt vòng vây đã tạo dựng lâu nay.

Tây Bắc Syria là nơi sinh sống của 3,5 triệu người tị nạn nhưng nơi đây hiện vẫn do các chiến binh Hồi giáo đối lập kiểm soát.

Tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ rực sáng ở Idlib

Trước khi máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ, các nhà hoạt động Nhân quyền của Đài quan sát Syria cũng đã thông báo về một vụ bắn tên lửa của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở vùng nông thôn phía nam Idlib.

Các cuộc tấn công xảy ra đồng thời với cuộc bắn phá của phe "al-Fatah al-Mubeen" vào khu phố Joureen ở Sahl al-Ghab, vùng nông thôn Hama.

Các cuộc bắn tên lửa dữ dội của lực lượng chính phủ đã lan tới các khu vực ở Jabal al-Zawiyah và xung quanh thành phố Ariha ở vùng nông thôn Idlib, nhưng không có thông tin nào đưa chi tiết hơn về vụ việc.

Nóng: Máy bay Orlan-10 Nga bất ngờ rơi ở “chảo lửa” Idlib khi phiến quân ồ ạt chặn cuộc tấn công của Syria - Ảnh 2.

Mới đây một vụ bắn tên lửa của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở vùng nông thôn phía nam Idlib. Ảnh minh họa


Cũng trong ngày Chủ Nhật, Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng ghi nhận tại khu vực giảm leo thang ở vùng nông thôn Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận, lực lượng chính phủ lại tái khai hỏa tên lửa.

Trong những giờ đầu ngày Chủ nhật, các tên lửa đã nhắm mục tiêu vào các khu vực ở Fulifil, Banein, Al-Futairah ở Jabal al-Zawiyah ở phía nam Idlib nhưng không có thông tin chi tiết nào được báo cáo. Điều này xảy ra trong bối cảnh các máy bay trinh sát bay lượn.

Chiến sự Syria vẫn không không thôi khốc liệt những ngày qua khi những vụ nổ, đánh bom vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Tối 19/6, hai chiến binh được SDF hậu thuẫn đã tử nạn sau vụ nổ do IS cài mìn ở khu vực lân cận al-Shula, phía nam tỉnh Deir Ezzor.

Trước đó, ngày 18/6, các nhà hoạt động của SOHR đã ghi nhận cái chết của hai dân quân do Iran hậu thuẫn và 8 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của IS nhằm vào đồn của lực lượng này ở khu vực Juwaif trên sa mạc al-Mayadeen ở vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor.

Trong khi đó các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện gần 15 cuộc không kích kể từ sáng 19/6, nhắm vào các vị trí của IS trên sa mạc al-Rasafah ở al-Raqqah.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra, 494.438 người bị cướp đi sinh mạng và khiến 13,2 triệu người phải di dời.

Rất nhiều binh lính của chính phủ Syria và lực lượng đồng minh, hậu thuẫn cũng bị bỏ mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích của IS ở phía tây Euphrates, trên các sa mạc Deir Ezzor, al-Raqqah, Homs, al-Suwaidaa, Hama và Aleppo.

Trong khi đó, về phía khủng bố, chỉ tính từ tháng 3/2019, 968 thành viên IS đã bị giết trong các cuộc tấn công và bắn phá chống lại lực lượng chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại