Lầu Năm Góc: Mỹ sẵn sàng thảo luận về "hướng đi mới' với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết

An An |

Cuộc thảo luận như vậy sẽ xoay quanh các bước giúp Iran trở thành một quốc gia bình thường hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Mặc dù căng thẳng leo thang nhưng Mỹ vẫn sẵn sàng nói chuyện với Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết.

"Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và thảo luận về phương hướng mới mà không cần điều kiện tiên quyết với một loạt các bước để Iran trở thành một quốc gia bình thường hơn", người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper nói vào Chủ nhật, trong chương trình Face the Nation (Đối diện với quốc gia) của đài CBS.

Trước đó, sau khi Iran tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq - một hành động trả đũa vụ Mỹ không kích tướng Iran Qassem Soleimani, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft cho biết, Washington "sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc với Tehran mà không cần những điều kiện tiên quyết, với mục tiêu ngăn chặn có thêm nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh quốc tế, hoặc những hành động leo thang bởi chính quyền Iran".

Vào ngày 8/1, phát biểu về cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif gọi đó là "hành động tự vệ" và khẳng định "Tehran không tìm kiếm leo thang hay chiến tranh nhưng sẽ tự vệ trước bất kỳ sự xâm lược nào".

Về phía Mỹ, trong bài phát biểu đặc biệt cùng ngày, Tổng thống Donald Trump thể hiện việc sẵn sàng đối thoại với Iran nhằm "đạt được thỏa thuận khiến thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại