Binh sĩ Mỹ lần đầu tiết lộ "phép màu" trong vụ Iran trả đũa: Tên lửa rơi xuống chỉ cách nơi trú ẩn vài mét

An An |

Khi trời sáng, các binh sĩ Mỹ đã rời các boongke để kiểm tra, xác định quy mô mức độ hủy diệt.

Binh lính Mỹ tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq được thông báo trước về cuộc tấn công tên lửa của Iran và họ đã xuống boongke trú ẩn hai tiếng rưỡi trước khi Tehran hành động vào thứ Tư (8/1) vừa qua, CNN cho biết.

Chia sẻ với phóng viên CNN, các binh sĩ Mỹ tiết lộ, hầu hết binh lính đã rời khỏi căn cứ hoặc trú ẩn trong các boongke vào lúc 23h00 tối thứ Ba 7/1 (giờ địa phương) - ngay trước khi bốn quả tên lửa đầu tiên được bắn vào lúc 1h30 rạng sáng thứ Tư (8/1).

Cuộc tấn công kéo dài khoảng hai giờ, chỉ nhắm vào các vị trí binh lính Mỹ đồn trú trong căn cứ không quân liên minh Mỹ, chiếm khoảng 1/4 căn cứ Al-Asad.

Các binh sĩ gọi đó là một "phép màu" khi không có thương vong vì tên lửa đáp xuống chỉ cách các boongke vài mét, trong khi đó, một số nhân viên quan trọng vẫn còn ở bên ngoài.

Theo CNN, quân đội Mỹ chỉ biết sắp có một cuộc tấn công vào căn cứ nhưng không biết rõ bản chất mức độ vụ tấn công. Đây là lần đầu tiên, binh sĩ Mỹ tại căn cứ Al-Asad tiết lộ chi tiết về những khoảnh khắc trước cuộc tấn công.

Binh sĩ Mỹ lần đầu tiết lộ phép màu trong vụ Iran trả đũa: Tên lửa rơi xuống chỉ cách nơi trú ẩn vài mét - Ảnh 1.

Trung tá Staci Colemsan nói rằng đó là một "phép màu" vì không có thương vong. Ảnh: CNN

Căn cứ không quân Al-Asad là một trong hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hứng chịu đòn trả đũa của Iran - một phản ứng trước cái chết của Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani do Mỹ gây nên. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông quyết định thực hiện cuộc không kích nhằm vào tướng Iran vì ông này đang âm mưu "các cuộc tấn công nham hiểm" vào người Mỹ.

Sau khi vụ trả đũa tên lửa xảy ra, Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi cho biết, phía Iran đã thông báo cho Iraq về cuộc tấn công "đã bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu ngay" vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq nhưng thông báo không tiết lộ thời gian cụ thể.

CNN dẫn nguồn tin ngoại giao Ả Rập cho biết thêm, Iraq đã cảnh báo trước cho Mỹ về "căn cứ nào sẽ bị tấn công" sau khi giới chức Iran chuyển thông tin.

Theo đó, cuộc tấn công đầu tiên diễn ra lúc 1h34 sáng trong khoảng 15 phút. Sau đó, Iran tiếp tục thực hiện đòn giáng thứ hai vào căn cứ khác của Mỹ ở Irbil.

Sau vụ tấn công khi trời sáng, các binh sĩ Mỹ đã rời các boongke để kiểm tra, xác định quy mô mức độ hủy diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại