Syria hứng đòn tấn công kinh hoàng của Israel, khói lửa ngập trời Damascus, PK đã khai hỏa

N. Tuấn Sơn |

Không quân Israel đã tấn công vào một cơ sở quân sự của Syria ở vùng nông thôn phía Tây Damascus. Phòng không Syria đã đáp trả.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết, Không quân Israel đã tấn công một kho vũ khí ở trong thị trấn Qatana.

Phòng không Syria đã khai hỏa, tuy nhiên, tên lửa Israel được cho là vẫn đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại lớn cho kho vũ khí này.

South Front đưa tin, phòng không Syria đã lập tức đáp trả và bắn hạ ít nhất một mục tiêu ở phía Tây Damascus. Truyền thông địa phương cho biết các chiến đấu cơ Israel đã xuất hiện trên không phận Li-băng khi cuộc tấn công xảy ra.

Syria hứng đòn tấn công kinh hoàng của Israel, khói lửa ngập trời Damascus, PK đã khai hỏa - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Damascus hôm 25.12. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin quân sự mới cập nhật cho biết cuộc tấn công kinh hoàng của Israel này đã khiến ít nhất 3 binh sĩ Syria bị thương trong cuộc tấn công này, may mắn là không có ai thiệt mạng.

Al-Masdar News cho biết, hầu hết tên lửa Israel đã bị bắn hạ bởi phòng không Syria trước khi chúng tới được kho vũ khí Qatana của Quân đội Syria ở Qatana. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn bị trúng đạn và thiệt hại nặng.

Phòng không Syria bắn hạ tên lửa Israel đêm 25/12/2018.

Mặc dù truyền thông Syria tuyên bố phòng không Syria đã đánh bại đợt tập kích của Không quân Israel nhưng một thông tín viên của Sputnik cho biết đã có một số tiếng nổ lớn ở Thủ đô Syria. Nguyên nhân của những tiếng nổ này hiện vẫn chưa được xác minh.

"Phòng không Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa ở vùng ngoại ô phía Tây Damascus", kênh truyền hình Ikhbariya cho biết nhưng không tiết lộ danh tính nguồn cấp tin ở địa phương. Kênh này còn cho biết thêm cuộc tấn công vào xung quanh Damascus kéo dài liên tục trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Phòng không Syria bắn hạ tên lửa Israel đêm 25 rạng ngày 26/12/2018.

Trước đó, phòng không Syria đã từng 2 lần bị hoang báo, cảnh báo nhầm về việc bị tập kích đường không.Vụ hoang báo mới nhất vừa xảy ra rạng sáng 10/12, phòng không Syria đã kích hoạt nhầm.

Ban đầu, các kênh truyền thông Nhà nước Syria như Al-Ikhbariya lẫn Thông tấn xã SANA đều đồng loạt đưa tin phòng không nước này đã đánh bại một cuộc tập kích đường không nhằm vào sân bay quốc tế Damascus.

Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, họ đã xóa tin tức này và dẫn nguồn tin từ quân đội Syria khẳng định không hề có vụ tấn công nào hết và phòng không Syria dường như đã kích hoạt nhầm.

Đây đã là lần thứ 2 trong năm nay phòng không Syria bị "hớ" khi khai hỏa bắn vào những mục tiêu "ma" hoặc cuồng cuồng chuyển cấp báo động chiến đấu.

Lần trước, chỉ 3 ngày sau khi diễn ra đợt tập kích lớn bằng tên lửa của liên quân Mỹ-Pháp-Anh tấn công ồ ạt vào nhiều mục tiêu ở Syria dưới chiêu bài Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường, vào ngày 17/04/2018, phòng không Syria đã lại khai hỏa cấp tập vào các mục tiêu không xác định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại