Israel ngưng mọi cuộc tập trận và dồn vũ khí hạng nặng tới gần biên giới với Liban

Trà Khánh |

Lực lượng Phòng vệ Israel đã được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất khi các nguồn tin tình báo xác định Hezbollah chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào quốc gia này.

Theo Sputnik đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã ngưng cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm nay để chuyển toàn bộ các quân chủng Hải-Lục-Không quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, nhằm chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn từ Hezbollah.

Tờ The Times của Israel cho biết, IDF nâng cao mức báo động dọc các khu biên giới trong vài ngày qua, và hạn chế hoạt động của binh sĩ tại khu vực có thể xảy ra giao tranh. Bên cạnh đó có nhiều thông tin cho thấy Israel đã bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới gần biên giới với Liban.

Dựa trên một thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột có thể xảy ra trong khu vực. Bộ Tư lệnh miền Bắc và Sư đoàn chủ lực Galilee đóng gần biên giới với Liban đã trong trạng thái chiến đấu.

Các hoạt động quân sự tăng cường của Israel trong vài ngày qua xuất phát từ một thông điệp của Lãnh đạo phong trào Hezbollah - Hassan Nasrallah, về khả năng lực lượng này sẽ thực hiện một tấn công trên diện rộng vào Israel trong đó có cả Nông trại Shebaa.

Được biết, Nông trại Shebaa và những ngọn đồi Kfar Chouba liền kề là những phần đất bị Israel chiếm đóng từ Syria trong Chiến tranh Sáu (1967). Từ thời điểm đó cho tới nay, Liban luôn khẳng định vùng đất này là lãnh thổ của mình, mặc dù nó nằm dưới sự kiểm soát của Syria từ những năm 1950, cho đến khi bị Israel chiếm giữ năm 1967, cùng với Cao nguyên Golan.

Căng thẳng giữa Liban và Israel đã nổ ra trong tuần qua khi Quân đội Liban được báo cáo đã phát hiện và bắn hạ hai máy bay không người lái của Israel, trên khu định cư biên giới Adeisi.

Phía Liban đã cáo buộc Israel đứng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào văn phòng của Hezbollah gần Beirut tuần trước, sau đó là một cuộc tấn công khác vào các vị trí của Quân đội Palestine ở miền đông Liban.

Chính quyền Liban đã nhiều lần phản đối các hoạt động chống Hezbollah của Israel trong vùng lãnh thổ của nước này, tuy nhiên đối với Tel Aviv không gì quan trọng hơn việc tiêu diệt các mối đe dọa đến từ Hezbollah vốn được Iran hậu thuẫn trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Quân đội Israel chuyển các phương tiện quân sự hạng nặng về phía biên giới Liban

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại