Hàn Quốc sẽ thực hiện kiểm soát tối đa với tâm dịch Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang

Minh Khôi |

Hãng thông tấn Yonhap vừa đưa tin, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cách ly tối đa với Daegu và Bắc Gyeongsang, nơi các vụ nhiễm virus Corona chủng mới bùng phát gần đây.

Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện các bước cách ly tối đa ở thành phố đông nam Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang để kiềm chế sự lây lan của Covid-19, các quan chức đảng cầm quyền cho biết hôm thứ Ba.

Chính phủ, Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) và văn phòng tổng thống đã quyết định thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát tăng cường ở tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang, nơi các vụ nhiễm virus Corona chủng mới đã bùng phát trong những ngày gần đây.

Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu chăm sóc đặc biệt" để đối phó tốt hơn với sự bùng phát của Covid-19.

"Chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn ... Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau khi cuộc họp Nội các được tổ chức trong ngày hôm nay", Đại diện Hong Ink-pyo, phát ngôn viên của DP, nói với phóng viên trong cuộc họp báo.

Đại diện đảng DP cũng nói thêm rằng, chính sách ngăn chặn tối đa có nghĩa là tăng cường các nỗ lực kiểm dịch, chứ không phải áp đặt tình trạng phong tỏa.

Hàn Quốc sẽ thực hiện kiểm soát tối đa với tâm dịch Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại