NÓNG: Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h sáng 6/9

Hoàng Đan |

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương thành phố sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 6h ngày 6/9.

Tại cuộc họp báo chiều 20/8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyết thống nhất với đề xuất, báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đến 6h ngày 6/9/2021.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nêu rõ, mục đích của việc giãn cách trong thời gian là để bóc tách F0, cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng, tiến tới từng bước khống chế dịch bệnh.

Như vậy, Hà Nội sẽ thực hiện thêm giãn cách trong vòng 14 ngày. Trước đó, thành phố đã qua gần 30 ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc "người cách ly với người", kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" từ 24/7 đến nay.

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, đến trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 51 ca mắc Covid-19 và trước đó, buổi sáng, ghi nhận 14 ca. Như vậy, tính đến trưa nay, Hà Nội, ghi nhận tổng số 65 ca mắc Covid-19. Trong đó, cộng dồn từ ngày 8/8/2021 đến nay, tổng số ca F0 tại tòa HH4C chung cư HH Linh Đàm là 27 ca, thuộc 8 tầng.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2474 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1267 và số mắc là người đã được cách ly là 1207.

Vào đầu tháng 4/2020, cùng với 11 tỉnh thành "nguy cơ cao", Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 trong gần một tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại