Nóng bỏng trước ngày xứ Catalan tự ý tổ chức bỏ phiếu đòi độc lập

A.T |

Những người ủng hộ nền độc lập của Catalan đã bắt đầu chiếm giữ các cơ sở bỏ phiếu vào hôm thứ Sáu. Điều này có thể tạo ra nguy cơ đối đầu với cảnh sát đã nhận được lệnh phải dọn sạch chúng vào sáng Chủ nhật để đảm bảo không thể tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý.

Chính phủ trung ương đã gửi hàng ngàn người thuộc lực lượng cảnh sát để ngăn chặn người dân Catalan tham gia bỏ phiếu và tìm cách vô hiệu hóa các trạm bỏ phiếu phục vụ cuộc trưng cầu mà Madrid khẳng định là bất hợp pháp.

Nhà lãnh đạo xứ Catalan, Carles Puigdemont lại tỏ ra rất quyết tâm: "Tất cả mọi thứ được chuẩn bị cho hơn 2.000 điểm bỏ phiếu gồm cả phiếu bầu, thùng phiếu và tất cả thứ mà mọi người cần chỉ còn là bày tỏ ý kiến ​​của họ".

Puigdemont cũng cho biết thêm: "Tôi không tin rằng sẽ có ai sử dụng bạo lực hoặc ai đó muốn kích động bạo lực làm lu mờ hình ảnh của phong trào độc lập Catalan vốn là một chủ nghĩa hoà bình".

Trong khi đó, các nông dân xứ Catalan cũng đã lái máy cày vào thành phố để thể hiện tinh thần bảo vệ cuộc trưng cầu. Nhiều người đã cắm trại trước các trạm bỏ phiếu để chống lại lệnh tòa đóng cửa chúng. Họ cho biết sẽ ngủ qua đêm để canh gác các trạm bỏ phiếu vì sợ rằng khi đêm xuống, cảnh sát có thể tới và phong tỏa.

Nóng bỏng trước ngày xứ Catalan tự ý tổ chức bỏ phiếu đòi độc lập - Ảnh 1.

Dân xứ Catalan phản đối sự hiện diện của cảnh sát (Ảnh: EL PAÍS)

Trước tình trạng trên, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Catalan đã yêu cầu các nhân viên phải dọn dẹp, đóng cửa các điểm bỏ phiếu trước 6 giờ sáng Chủ nhật, trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên, viên cảnh sát trưởng nói rằng vũ lực chỉ được sử dụng như là phương án cuối cùng.

"Mọi lúc, trước khi dùng vũ lực, bạn phải tính đến những hậu quả của hành động này và tránh tình trạng leo thang, đặc biệt khi sự kiện có nhiều trẻ em, người cao tuổi hay những người dễ bị tổn thương trong đám đông", phát ngôn viên của cảnh sát Catalan đánh giá.

Hiện cảnh sát đã tịch thu hàng ngàn lá phiếu trong khi tòa án đã xử phạt và đe dọa bắt giữ các viên chức khu vực. Tòa án Tối cao xứ Catalan đã yêu cầu Google (GOOG.O) phải xóa một ứng dụng trên điện thoại mà chính phủ Catalan đang sử dụng để phổ biến thông tin về cuộc bỏ phiếu. Một phát ngôn viên của công ty cho biết Google sẽ loại bỏ ứng dụng trên khi nhận được lệnh của tòa án.

Chính quyền Madrid đã tuyên bố hiến pháp nước này quy định các tỉnh không được tự ý tiến hành bỏ phiếu đòi ly khai bằng các cuộc trưng cầu đơn lẻ. Do vậy, họ không đồng tình với cuộc bỏ phiếu nhưng cũng bày tỏ hy vọng Chủ nhật sẽ trôi qua yên ả.

"Tôi nhấn mạnh rằng sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1.10", phát ngôn viên của chính quyền thủ tướng Inigo Mendez de Vigo khẳng định. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng các nhà tổ chức sẽ phải đối mặt với tội danh hình sự vì đã cố tình tổ chức cuộc bỏ phiếu trái pháp luật.

Theo Guardian, khoảng 70% trong số 7,5 triệu người xứ Catalan muốn độc lập. Ba năm trước cũng có cuộc bỏ phiếu tương tự với 80% muốn độc lập. Tuy nhiên, lần đó chỉ có 2,3 triệu người đi bỏ phiếu trong số 5,4 triệu người đủ tư cách cử tri tại xứ Catalan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại