Nỗi khổ khi bị tẩy chay của thần đồng có IQ cao hơn Albert Einstein, 11 tuổi đã học thạc sĩ

Chi Chi |

Thiên tài nhí sở hữu IQ 162 và hiện là một trong những đứa trẻ thông minh nhất thế giới.

Adhara Maite Pérez Sánchez là một thần đồng người Mexico. Cô bé sinh năm 2011 đã được phát hiện là có chỉ số thông minh (IQ) là 162, cao hơn cả IQ 160 của nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein. Thần đồng nhí này hiện đang học lấy bằng thạc sĩ ở Mexico, bất chấp việc em mắc chứng tự kỷ và hội chứng Asperger (một hội chứng gây khó khăn trong giao tiếp xã hội).

Nỗi khổ khi bị tẩy chay của thần đồng có IQ cao hơn Albert Einstein, 11 tuổi đã học thạc sĩ - Ảnh 1.

Cô bé thiên tài người Mexico học xong tiểu học khi mới 5 tuổi và ngay sau đó, em học 4 năm trung học. Khi 11 tuổi, Pérez đăng ký học tại Học viện Bách khoa Quốc gia Mexico tại Zacatenco. Mặc dù Chủ tịch Đại học Arizona danh tiếng của Mỹ, Robert C. Robbins đã mời cô bé đăng ký học ngành vật lý thiên văn tại đây nhưng Adhara vẫn chọn ở lại quê nhà Mexico. Nếu theo đúng kế hoạch, Adhara sẽ lấy được bằng thạc sĩ khi vẫn ở tuổi teen.

Adhara Maite Pérez Sánchez bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới 3 tuổi. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã bộc lộ trí thông minh khác lạ của mình và thậm chí còn bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay. Cô bé không chơi với bạn bè đồng trang lứa vì sự đặc biệt của mình. Bất chấp quá khứ không vui đó, thiên tài 11 tuổi đã tốt nghiệp trung học sớm 12 năm so với các bạn từng tẩy chay mình.

Nỗi khổ khi bị tẩy chay của thần đồng có IQ cao hơn Albert Einstein, 11 tuổi đã học thạc sĩ - Ảnh 2.

Hành trình phát hiện thiên tài của Adhara lại phần nào cũng từ trải nghiệm không vui này. Cô bé sinh ra trong một khu dân cư có thu nhập thấp ở Tláhauc, thành phố Mexico. Khi thường xuyên bị bạn bắt nạt vì bệnh tự kỷ, khả năng giao tiếp kỳ lạ, mẹ cô bé đã đưa con đi trị liệu. Chính tại đây, bác sĩ tâm lý đề nghị cô bé tiếp tục đi học tại Trung tâm Chú ý Tài năng (CEDAT) - một ngôi trường dành cho "những đứa trẻ có năng khiếu và tài năng đặc biệt". Khi ở CEDAT, Adhara được xác nhận có chỉ số IQ là 162 và được tập trung tạo điều kiện học tập, phát triển nhất có thể.

Mẹ của Adhara tiết lộ với Marie Claire México rằng con bị lên cơn co giật nghiêm trọng vào năm 7 tuổi và hôn mê trong 3 ngày. Sau khi hồi phục, cô bé đã nhìn thấy những bức ảnh của Stephen Hawking tại văn phòng bác sĩ của mình và được truyền cảm hứng theo đuổi sự nghiệp kỹ sư và thám hiểm không gian.

Adhara chưa bao giờ giấu giếm ước mơ và dự định trở thành phi hành gia của mình. Hiện tại, em đã sở hữu hai bằng về hệ thống và kỹ thuật công nghiệp, và ước mơ lớn nhất của cô bé là làm việc cho NASA.

Theo chia sẻ với báo giới, Adhara muốn đóng góp cho NASA với tư cách là một kỹ sư và trở thành một phi hành gia. Trong khi chờ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ đưa ra lời đề nghị, Adhara đang hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Mexico với tư cách là đại sứ STEM.

Nỗi khổ khi bị tẩy chay của thần đồng có IQ cao hơn Albert Einstein, 11 tuổi đã học thạc sĩ - Ảnh 3.

Thần đồng nhí từng là thành viên tham gia hội thảo tại Hội chợ Hàng không Vũ trụ Mexico, nơi cô bé chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình đồng thời khuyến khích phụ nữ theo đuổi sự nghiệp Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Adhara Maite Pérez Sánchez khao khát khám phá thêm về sao Hỏa. Cô bé thần đồng này cũng là một fan hâm mộ của Carmen Félix, kỹ sư người Mexico đang thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa.

Song song với việc học thạc sĩ, Adhara đang nghiên cứu phát triển một chiếc vòng tay thông minh giúp theo dõi cảm xúc của những đứa trẻ có khả năng đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại