Nơi chắp cánh ước mơ bay

MAI VĂN ĐÔNG |

Những năm gần đây, việc đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công quân sự ở Trường Sĩ quan Không quân luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phi công tốt nghiệp ra trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề cập về các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự, Đại tá Vũ Đức Quý, Phó hiệu trưởng đào tạo, Trường Sĩ quan Không quân cho biết:

"Việc đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo là yêu cầu cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Do đó, các đơn vị trong trường thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đào tạo của trên, tích cực chủ động trong công tác huấn luyện bay.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết cũng như đặc điểm của từng đối tượng đào tạo và các trang bị, phương tiện bảo đảm để xây dựng kế hoạch bay, tổ chức bay chặt chẽ, khoa học".

Để đào tạo được đội ngũ phi công quân sự là cả quá trình phấn đấu liên tục giữa nhà trường và học viên với yêu cầu cao về chất lượng, có sự quản lý chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, các bước của quy trình, mục tiêu đào tạo.

Vì thế, quá trình tổ chức huấn luyện, cán bộ phi đội, biên đội của nhà trường luôn có mặt thường xuyên để theo dõi, giúp đỡ học viên, duy trì kỷ luật huấn luyện bay, nền nếp bình giảng rút kinh nghiệm và kiểm tra an toàn sau mỗi chuyến bay, ban bay…

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên phi công của trường còn phải thường xuyên trau dồi kiến thức ngoại ngữ, mới có thể làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Quá trình huấn luyện và đào tạo học viên phi công quân sự, giai đoạn thực hành bay là giai đoạn có tầm quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay.

Bởi, đây là giai đoạn phức tạp và căng thẳng nhất, tác động mạnh mẽ và toàn diện đến tâm lý, thể lực của học viên phi công.

Nơi chắp cánh ước mơ bay - Ảnh 2.

Giảng viên, học viên phi công Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) giảng bình sau chuyến bay.

Do đó, trong quá trình kèm cặp, giúp đỡ học viên, ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật lái, dẫn đường và xử lý các tình huống bất trắc, đội ngũ giảng viên nhà trường phải theo dõi và nắm vững diễn biến trạng thái tâm lý của học viên để xây dựng quyết tâm, nâng cao trách nhiệm của học viên trong thực hiện nhiệm vụ thực hành bay.

Trung tá Nguyễn Hàm Kiên, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 920 nêu kinh nghiệm: "Phi công là một "nghề đặc biệt" đòi hỏi mỗi người phải có trình độ, bản lĩnh, hoạt bát, nhanh nhẹn và xử lý tốt các tình huống, nhất là trong thực hành bay.

Thực tế cho thấy, học viên lần đầu tiếp xúc với điều kiện hoạt động bay trên không thường có tâm lý không ổn định, dễ thực hiện sai động tác hoặc động tác điều khiển bị thô, cứng.

Để hướng dẫn kèm cặp học viên được tốt, giảng viên không chỉ có sức khỏe tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng mà quan trọng hơn là phải tâm huyết với nghề.

Nhất là trong hướng dẫn những thao tác cơ bản, kinh nghiệm điều khiển máy bay và xử lý các tình huống bất trắc… có như vậy mới giúp học viên có thêm niềm tin, tâm lý vững vàng để thực hành tốt các bài bay".

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Chính ủy nhà trường cho biết: "Trước yêu cầu nhiệm vụ đào tạo phi công quân sự trong tình hình mới, nhà trường thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

Từ năm 2017, nhà trường đã đổi mới quy trình đào tạo phi công quân sự từ 4 năm lên 5 năm. Trong quá trình đào tạo, nhà trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, qua đó tăng tính trực quan cho học viên.

Ngoài các buồng tập lái và ca bin mô phỏng cho học viên học tập ở đơn vị, tại khu trung tâm của nhà trường còn có Trung tâm Mô phỏng huấn luyện bay và đào tạo kỹ thuật hàng không với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Các phi công sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có giờ bay tích lũy trung bình từ 220 đến 230 giờ và có kiến thức hàng không, kỹ năng bay cơ bản với nhiều khoa mục, bài bay phức tạp để có thể nhanh chóng chuyển sang bay các loại máy bay thế hệ mới, như Mi-171, Su-27, Su-30…".

Với những nỗ lực không ngừng trong suốt 60 năm qua, Trường Sĩ quan Không quân đã và đang khẳng định là địa chỉ uy tín, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo phi công quân sự trong nước và khu vực.

Đây là cái nôi chắp cánh ước mơ bay cho những người trẻ tuổi luôn khao khát được làm chủ cánh bay và chinh phục bầu trời, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại