Nợ xấu có làm được thẻ Visa?

Bằng Lăng (tổng hợp)/VTC News |

Khách hàng có nợ xấu vẫn có thể mở thẻ Visa tùy thuộc vào từng loại thẻ và chính sách của mỗi ngân hàng, tổ chức tín dụng theo từng thời kỳ.

Thẻ Visa là công cụ thanh toán quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Visa International Service Association. Để mở thành công thẻ Visa, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện từ ngân hàng. Theo đó, những khách hàng có lịch sử nợ không tốt băn khoăn về việc nợ xấu có làm thẻ Visa được không.

Trên thực tế, tùy vào mức độ nợ xấu mà khách hàng có thể làm loại thẻ Visa phù hợp.

Nợ xấu có làm được thẻ Visa Debit không?

Khách hàng bị nợ xấu vẫn có thể mở thẻ Visa Debit (thẻ thanh toán). Bởi, bản chất của thẻ Visa Debit là khách hàng chi tiêu trong chính khoản tiền của bản thân.

Trong khi đó, nợ xấu được hiểu đơn giản là khoản nợ với ngân hàng đã bị quá hạn thanh toán. Vì vậy, khách hàng có lịch sử nợ xấu vẫn có thể mở thẻ Visa Debit mà không bị ảnh hưởng. Tương tự, khách hàng bị nợ xấu cũng vẫn có thể mở thẻ Visa PrePaid do tính chất hoạt động của hai loại thẻ này giống nhau.

Nợ xấu có làm được thẻ Visa Credit không?

Tùy vào chính sách của từng ngân hàng mà người bị nợ xấu có mở được thẻ tín dụng Visa hay không. Thông thường, khách hàng đang có nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng. Còn khách hàng đã có lịch sử nợ xấu thì tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng, cụ thể như sau:

Nhóm nợ xấu làm được thẻ tín dụng

Nợ xấu có làm được thẻ Visa? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhiều ngân hàng quy định người từng bị “dính” nợ thuộc nhóm 1 và 2 sẽ bị hạn chế mở thẻ Visa Credit (thẻ tín dụng). Nếu muốn mở thẻ tín dụng, khách hàng cần phải hoàn trả tất cả các khoản nợ còn lại. Đồng thời, lịch sử nợ của khách hàng phải được xoá khỏi hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng), thì mới được xem xét mở thẻ Visa Credit. Thông thường, khách hàng cần khoảng 1 năm để hệ thống xóa lịch sử tín dụng nợ quá hạn.

Nhóm nợ xấu không làm được thẻ tín dụng

Người có lịch sử nợ xấu từ nhóm 3 trở lên sẽ bị từ chối cấp thẻ Visa Credit ở phần lớn các ngân hàng.

Quy trình mở thẻ Visa Credit khi bị nợ xấu

Những khách hàng từng thuộc nhóm nợ 1 và 2 nên thực hiện theo các quy trình sau để được mở thẻ Visa Credit:

Bước 1 : Trả hết nợ tín dụng và đóng đầy đủ phí phạt, lãi suất

Khách hàng cần trả các loại phí phạt như phí trễ hạn, phí quản lý tài khoản, phí xử lý nợ... Mức phí phạt tùy theo quy định của mỗi ngân hàng, thường là 5% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 150.000 đồng. Ngoài nộp phí phạt, khách hàng cần thanh toán thêm lãi suất dư nợ tín dụng do thanh toán chậm. Thông thường lãi suất sẽ rơi vào khoảng 20 - 40%/năm.

Bước 2 : Tích lũy lại điểm tín dụng uy tín

Sau 12 tháng, khi lịch sử dư nợ tín dụng đã được xóa tên trên CIC, khách hàng cần thực hiện tích lũy lại điểm tín dụng để được mở thẻ tín dụng.

Cụ thể, khách hàng tích lũy điểm tín dụng uy tín bằng cách gia tăng giá trị tài sản sở hữu thông qua bảng lương hàng tháng, giấy bất động sản, sổ tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ hoặc các xa xỉ phẩm khác đứng tên khách hàng. Đồng thời, khách hàng cần phải đảm bảo thanh toán đúng hạn với các khoản vay khác trong thời gian tích lũy lại tín dụng để không tiếp tục cuốn vào nợ nần, gây mất uy tín tài chính cá nhân.

Thông thường, thời gian để tích lũy lại điểm tín dụng có thể mất khoảng từ 2 đến 5 năm. Dù vậy, khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình tài chính và các hành vi thanh toán của từng khách hàng.

Bước 3 : Đăng ký mở thẻ

Sau thời gian tích lũy điểm tín dụng uy tín, khách hàng có thể thực hiện mở thẻ Visa Credit với cả 2 hình thức online thông qua ứng dụng Mobile Banking hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại