Nổ súng bắt hai tên trộm manh động ở Sài Gòn

Kim Ngọc |

Hai anh em ruột đóng giả tài xế Grab rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy. Bị công an phát hiện và truy đuổi, chúng chống trả khiến súng của Công an cướp cò làm một tên bị trúng đạn vào hông bị thương nhẹ.

Ngày 14-3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai anh em ruột Võ Anh Phúc (SN 1994) và Võ Anh Hùng (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa 12-3, tổ phòng chống tội phạm Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM làm nhiệm vụ đến đoạn đường liên ấp 2-6 thì phát hiện hai thanh niên mặc đồng phục xe ôm Grab, chở nhau trên xe máy BS: 59G2- 116.23, đối tượng ngồi sau ôm 2 ti vi nghi vấn trộm cắp nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Nhận định các đối tượng có hành vi bất minh nên tổ tuần tra tăng tốc đuổi theo. Dù tổ công tác nổ súng bắn chỉ thiên yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng vẫn không chịu chấp hành.

Nổ súng bắt hai tên trộm manh động ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Phúc chống trả bị súng cướp cò trúng đạn cao su vào hông bị thương nhẹ

Truy đuổi được một lúc, thượng úy Hồ Minh Triết ép được đầu xe đối tượng vào lề đường.

Khi anh Triết rút súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su, chuẩn bị bắn chỉ thiên thì bất ngờ, gã ngồi sau ném hai chiếc ti vi về phía anh làm súng bị cướp cò trúng vào phần hông lưng đối tượng ngồi sau khiến hắn bị thương nhẹ.

Lúc này, đồng đội của Triết kịp thời hỗ trợ tóm gọn cả hai đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 chiếc ti vi, 2 máy tính bảng hiệu Huawei, 1 máy tính bảng hiệu Masstel, 1 cây vít, 2 cái kiềm, 1 thanh sắt và 1 cây xà beng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy nên rủ nhau đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Khi đến trước nhà không số ở ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, do anh Nguyễn Văn Đại (SN 1978) làm chủ, phát hiện cửa khóa ngoài không người trông coi, Hùng đứng cảnh giới còn Phúc đến bẻ khóa vào lấy trộm một ti vi Samsung 43inch, 2 máy tính bảng hiệu Huawei rồi lên xe tẩu thoát.

Nổ súng bắt hai tên trộm manh động ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai chiếc tivi tang vật của vụ trộm

Trên đường về, ngang qua nhà chị Phan Thị Hồng Diễm (SN 1988, ngụ ấp 3), thấy cửa khóa ngoài không ai ở nhà, Phúc tiếp tục phá khóa vào trong chôm chiếc ti vi hiệu Sony 43inch, một máy tính bảng hiệu Masstel.

Trong lúc tẩu thoát, chúng bị lực lượng tuần tra công an xã phát hiện bắt giữ.

Ngoài hai vụ trên, qua đấu tranh khai thác, anh em Phúc - Hùng còn thú nhận trước đó, chúng đột nhập cửa hàng bán ĐTDĐ Vinh Phát 2 ở xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, lấy trộm được 15 chiếc ĐTDĐ các loại và 5 máy tính bảng, 1 Ipad nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại