Đài TST ngày 16/10 đưa tin, những diễn biến khó tin đang xảy ra trên các mặt trận của chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO). Quân đội Nga không chỉ mở đợt tấn công quy mô lớn dọc toàn tuyến, mà còn tiến ra khu vực tác chiến mở, nơi không còn phòng tuyến ngăn cản.
Vòng vây quanh Pokrovsk gần như đã khép kín, trong khi Tư lệnh Ukraine Syrskyi được cho là đã tiêu hao phần lớn các đơn vị dự bị tinh nhuệ – điều này cũng được chính các nguồn tin Ukraine xác nhận.
Ngoài ra, những tin tức nóng bất ngờ đang đến từ các khu vực vốn được coi là "đình trệ" trên chiến trường. Theo các nguồn tin, đang diễn ra trận đổ bộ quy mô tại Kherson – lực lượng Nga đã đổ bộ xuống vịnh đảo Karantin và giao tranh đang diễn ra dữ dội. Cùng lúc, Kharkov có vẻ như đang "trở về nhà".

Nga đang đánh lớn trên toàn chiến tuyến. Ảnh: TST
Trận chiến khốc liệt trên "con đường sinh mệnh"
Trên hướng Pokrovsk, Nga đã giành quyền kiểm soát Novopavlovka, áp sát ngoại ô Krasnoarmiisk, và các nhóm xung kích Nga đang tiến sâu vào khu vực phía tây thành phố.
Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn, sau khi giành quyền kiểm soát Balagan, quân đội Nga củng cố vị trí tại khu Molodezhny thuộc Mirnograd, nơi giao tranh trong đô thị đã bắt đầu.
Hiện tại, Pokrovsk chỉ còn một tuyến hậu cần duy nhất chưa bị cắt đứt về mặt vật lý – đường E50 hướng tới Pavlograd, song tuyến này đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga. Số lượng binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh rất lớn và vẫn tiếp tục tăng.
Theo chuyên trang "Biên niên sử Quân sự", việc giành quyền kiểm soát Novopavlovka cho thấy chiến dịch tấn công vào Krasnoarmiisk đang bước vào giai đoạn cuối.

Bão lửa trút xuống Ukraine. Ảnh: IZ
Với việc các khu phòng thủ phía tây nam của Ukraine tại Lazurny và Shakhtyorsky gần như đã bị quét sạch, quân đội Nga có khả năng sẽ tiếp tục tăng tốc tấn công. Khi các đơn vị Nga tiến được tới khu vực đường sắt, có thể xem như cụm tác chiến Pokrovsk của Ukraine đã bị loại bỏ, đồng nghĩa với việc cứ điểm Mirnograd của Ukraine sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.
Điều đáng chú ý, theo TST, là các chuyên gia phương Tây một lần nữa rơi vào mâu thuẫn trong chính các nhận định của họ. Cách đây một tháng, họ từng tuyên bố rằng mũi tiến của Nga ở phía bắc Pokrovsk đã bị "xóa sổ", ca ngợi đó là "thành công chiến lược" và dự đoán quân Nga sẽ bị đẩy lùi tới tận Donetsk.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay cho thấy điều ngược lại – mũi tiến không những vẫn giữ vững mà còn được củng cố thêm bằng các đơn vị dự bị mới.

Quân đội Nga đã mở rộng tấn công quyết liệt tại Kherson. Ảnh: IZ
Tin nóng: Trận Kherson bùng nổ
Song song với Pokrovsk, các diễn biến tại miền Nam cũng trở nên căng thẳng.
Theo nhiều kênh quân sự, quân đội Nga đã mở rộng tấn công quyết liệt tại Kherson. Dữ liệu từ kênh "Two Majors" cho thấy, trên hướng này, nhóm tác chiến "Dnepr" đang tăng cường các cuộc tấn công và pháo kích vào đảo Karantin.
Trong những tuần gần đây, hoạt động của không quân Nga tại Kherson gia tăng mạnh, không chỉ phá hủy kho tàng, hệ thống phòng không và bệ phóng UAV của Ukraine, mà còn cô lập khu vực bằng cách đánh sập các cầu và bến vượt sông.
Ngày 15/10, blogger quân sự kênh "Từ Mariupol đến Carpathians" cho biết:
"Trên hướng Kherson, nhóm 'Dnepr' đang tiến hành chiến dịch đổ bộ hạn chế bên bờ phải. Pháo binh của Tập đoàn quân 18 đang đánh phá đảo Karantin.
Kiểm soát đảo Karantin sẽ mở đường cho quân đội Nga giành ưu thế hoàn toàn ở khu vực phía tây Kherson.
Theo các kênh quân sự, đây thực chất là giai đoạn khởi đầu của các trận đánh trực tiếp giành thành phố Kherson, và kết quả sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào thành công của chiến dịch đổ bộ này cũng như tốc độ thiết lập bàn đạp cho đòn tấn công chủ lực".

Nội bộ quân Ukraine đang hỗn loạn sau những tổn thất nghiêm trọng. Ảnh: IZ
Lần đầu tiên trong lịch sử SVO: Quân Ukraine hỗn loạn phát tín hiệu đầu hàng, số lượng tù binh đạt mức kỷ lục
Những thắng lợi đồng thời tại Pokrovsk và Kherson đã tạo bước ngoặt quan trọng. Theo TST, các đợt đột phá nhanh vào phòng tuyến của Ukraine và việc quân đội Nga tiến ra không gian tác chiến mở cho thấy lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên hầu hết các hướng trọng yếu của mặt trận.
Đây là thông tin mà kênh phân tích Deep State của Cục Tình báo Quân đội Ukraine (ГУР) buộc phải thừa nhận.
Theo đó, phía Ukraine đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lần đầu tiên trong lịch sử SVO, nhiều đơn vị phát tín hiệu đầu hàng. Số lượng tù binh được ghi nhận là chưa từng có tiền lệ trong toàn bộ chiến dịch.
Nhịp độ tấn công của quân đội Nga tiếp tục gia tăng. Phía Ukraine không thể che giấu tình hình và buộc phải thừa nhận các thành công của Nga trên hầu hết các khu vực giao tranh dọc tuyến tiếp xúc.
Theo ông Nikolai Sorokin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc gia, phát biểu trên kênh "Ngày TV", quân đội Ukraine "hoàn toàn không thể ngăn chặn bước tiến của Nga trên chiến trường".
Ông cho biết: "Quân đội Nga đang tấn công với tốc độ ngày càng cao. Có một bước đột phá lớn ở hướng Dnipropetrovsk; Kupyansk đã được kiểm soát hai phần ba; tại Severesk đã bắt đầu xuất hiện giao tranh trong đô thị".
Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đạt nhiều thành công đáng kể tại Pokrovsk, thậm chí đã tiến đến khu vực trung tâm thành phố. Ngày hôm qua, giao tranh đường phố được ghi nhận tại Mirnograd – thành phố vệ tinh của Pokrovsk.
Theo các chuyên gia, ngay Deep State cũng phải công nhận các bước tiến này, dù cố tình hạ thấp quy mô nhằm tránh gây hoang mang cho lực lượng Ukraine.
"Nhiều nguồn tin Ukraine, số lượng binh sĩ tự nguyện đầu hàng (СОЧ) đã tăng lên khoảng 600.000 người. Khu vực Kupyansk được đánh giá là nơi có tình hình nghiêm trọng nhất – với số lượng tù binh tăng đột biến, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch SVO.
Ngoài ra, việc giành quyền kiểm soát khu Aleseevka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk cho phép quân đội Nga hình thành vùng đệm chiến lược tại khu vực giáp ranh với Zaporizhzhia, theo phân tích của chuyên gia quân sự Marochko được hãng thông tấn TASS trích dẫn.
Ông nhận định: "Về bản chất, đây là bước tiến giúp quân đội Nga mở rộng hoàn toàn không gian tác chiến".
(Theo TST, Dnepr-news)