Nikkei Asia khẳng định xung đột Nga - Ukraine sắp kết thúc

Bạch Dương |

Một ấn phẩm truyền thông tại Nhật Bản cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị chấm dứt.

"Cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp chấm dứt", thông tin này được cung cấp bởi ấn phẩm Nikkei Asia, sau khi tham khảo ý kiến một số nhà phân tích đến từ Trung Quốc.

Theo đó, tình hình hiện tại đã chỉ ra rằng Kyiv gần như đã cạn kiệt khả năng của mình và khoảng đến giữa năm nay, Nga sẽ có ưu thế rõ ràng.

Theo tờ báo tiếng Nhật, vào tháng 12, các chuyên gia đã mô phỏng một cuộc đối đầu cuối cùng có thể xảy ra, và họ đưa ra kết luận rằng chiến sự sẽ kết thúc vào khoảng mùa hè năm 2023.

Đồng thời phần lớn đều cho rằng cả nền kinh tế Nga và Ukraine sẽ quá kiệt quệ để tiếp tục chiến sự sau mùa hè năm nay.

"Thật trùng hợp là gói viện trợ trị giá 45 tỷ USD được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 12 năm ngoái sẽ hết hạn vào mùa hè này", tờ Nikkei Asia cho biết thêm.

Nikkei Asia khẳng định xung đột Nga - Ukraine sắp kết thúc - Ảnh 1.

Chiến sự tại Ukraine liệu có thể sớm kết thúc vào mùa hè năm nay?

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia lưu ý rằng trong giai đoạn này, Nga khó có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson mà Moskva đã tuyên bố sáp nhập, khi một phần quan trọng vẫn do Lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ.

Căn cứ vào tốc độ tiến quân chậm chạp với nhiều tổn thất của Nga tại Bakhmut trong thời gian qua, điện Kremlin có lẽ không thể đủ khả năng sớm giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine, liên tiếp các gói cung cấp tài chính hay vũ khí vẫn được thông qua nhanh chóng và rõ ràng NATO sẽ không "buông" Ukraine, sau khi đã đặt cược quá nhiều vào Kyiv.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại