Những thủ đoạn mới tinh vi của tội phạm ma tuý

Chẻo Thu/VOV-Tây Bắc |

Một thủ đoạn rất đáng lưu ý là các đối tượng thuê người khuyết tật, người chưa đủ tuổi hoặc người không biết được thuê chở hàng gì để chuyển ma tuý.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, với 70 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 46 kg heroin, gần 240.000 viên ma túy tổng hợp, gần 15 kg nhựa thuốc phiện, cùng nhiều tang vật khác.

Sơn La là tỉnh có đường biên giới dài trên 250 km với nước bạn Lào, địa hình đồi núi, hiểm trở, trình độ nhận thức của một bộ phận đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế nên dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng.

Vì thế, cuộc chiến với tội phạm, tệ nạn ma túy của các lực lượng chức năng còn nhiều cam go, thử thách.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Sơn La:

PV: Những năm trước, Sơn La được xác định là địa bàn để các các đối tượng phạm tội trung chuyển ma túy vào sâu nội địa, tình hình hiện nay đã có sự cải thiện, thưa Trung tá?

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Những năm trước đây Sơn La được đánh giá là một trong những địa bàn chung chuyển ma túy lớn của phía bắc cũng như của cả nước. Trữ lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn Sơn La đi các tỉnh miền xuôi và dọc qua sang nước thứ 3 là rất nhiều. Điều này được minh chứng bằng kết quả đấu tranh của rất nhiều các vụ án, chuyên án trước đây.

Nhưng sau khi lực lượng Công an Sơn La dưới sự chỉ đạo của bộ công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau khi chúng tôi triển khai và xác lập đấu tranh thì có thể nói tính chất chung chuyển của địa bàn tỉnh đến giờ cơ bản là giảm.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn Sơn La hằng năm được cấp trung ương, cấp địa phương dành cho những ưu ái về kinh phí, về phương tiện, về con người, những điều kiện cần và đủ và đảm bảo công tác phòng chống ma túy.

Do đó, trong suốt tiến trình đấu tranh với tội phạm ma túy 5 năm, 10 năm trở lại đây chúng tôi đã có được những thành tích và có được những kết quả tích cực làm chuyển hóa cơ bản tình hình.

PV: Đặc thù của tội phạm ma túy là hoạt động có tổ chức, rất tinh vi. Tại Sơn La, đối tượng thường dùng những phương thức, thủ đoạn như thế nào?

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Trước khi phạm tội, các đối tượng đều có một tư tưởng, chuẩn bị sẵn tâm lý là khi phạm tội là sẽ bị chịu những hình phạt cao nhất của pháp luật. Do đó, chúng nghĩ ra rất nhiều các phương thức thủ đoạn tinh vi.

Trong đó phải kể đến các hình thức trà trộn trong hàng hóa, gửi qua các hòm bưu phẩm, bưu kiện, các dạng như đồ ở xe vận tải hành khách, xe tải chở hàng để trà trộn, rồi thì cho vào các khoang rỗng tự chế ở các loại phương tiện để vận chuyển.

Ngoài ra, một thủ đoạn rất đáng lưu ý đó là các đối tượng thuê những người khuyết tật, người chưa đủ tuổi hoặc những người không biết được thuê chở hàng gì vận chuyển cho chúng.

PV: Hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới. Theo ông, loại ma túy nào là nguy hại nhất và có nhiều người sử dụng?

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Về cơ bản tất cả các loại ma túy đều nguy hại với chính bản thân người dùng, với gia đình, với xã hội, với cộng đồng. Nhưng theo đánh giá của chúng tôi thì loại ma túy nguy hại và lôi kéo nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi sử dụng nhất là ma túy tổng hợp.

Trong ma túy tổng hợp có rất nhiều dạng, nhưng phải nhắc đến các loại ma túy dạng đá, ma túy gây ảo giác mạnh. Đó là những loại ma túy mà giới trẻ đang tiếp cận và sử dụng nhiều.

Ở Sơn La, trong 6 tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các loại ma túy tổng hợp, nhiều nhất là dạng ma túy viên hồng phiến.

PV: Việc đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng thêm khó khăn và đầy nguy hiểm. Những năm tới lực lượng công an cần phải làm như thế nào phòng chống ma túy đạt hiệu quả hơn?

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Chúng ta phải xác định công tác phòng chống tội phạm ma túy không phải là công tác của chỉ riêng nghành công an, mà cần phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị và cả người dân cùng vào cuộc thì mới đến được cái đích mà chúng ta đã xác định.

Còn đối riêng với lực lượng công an, chúng tôi luôn xác định vai trò trách nhiệm của người Đảng viên, của lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống ma túy. Luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước, nhân dân giao phó.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại