Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống

Minh Hoa |

Nghe khó tin nhưng một số địa phương trên thế giới chỉ có một cư dân sinh sống. Có người thậm chí sống không cần tới điện và nước.

Jordan River, Canada

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống - Ảnh 1.

Jordan River, gần Vancouver là một thị trấn xinh đẹp bên bãi biển. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài bình dị, đây là khu vực dễ xảy ra động đất, lũ lụt và đã được cảnh báo về tình trạng mất an toàn sinh hoạt nên không ai dám đến sống ở đây ngoại trừ người đàn ông 72 tuổi có tên Hugh Pite. Mặc dù luôn được cảnh báo nguy hiểm nhưng ông Pite cho biết sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây.

Monowi, Nebraska, Mỹ

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống - Ảnh 2.

Dù thị trấn không còn người ở nhưng cuộc sống bà Eiler khá bận rộn khi du khách từ các nơi tò mò tìm đến đây.

Monowi ở bang Nebraska, là thị trấn hợp pháp duy nhất ở Mỹ chỉ có một người sinh sống. Đây là thị trấn nhỏ nằm cách đường biên giới giữa 2 bang South Dakota và Nebraska chừng 8km. Cư dân duy nhất ở đây là bà Elsie Eiler, người đảm nhận một lúc nhiều vai trò, từ nữ thị trưởng, thư ký, thủ quỹ, thủ thư...

Theo điều tra dân số vào năm 2000, thị trấn Monowi có 2 người gồm bà Eiler và ông Rudy, chồng bà. Nhưng ông Rudy đã qua đời vào năm 2004, để lại một mình vợ khiến bà trở thành cư dân duy nhất ở thị trấn.

Cũng theo bà Eiler, thị trấn này có đủ giấy tờ như những thành phố khác ở Mỹ. Bà vẫn sống ở căn nhà cũ và kinh doanh cửa hàng mang tên Monowi. Đó là quán bar nhỏ, mở cửa 12 tiếng mỗi ngày, chuyên phục vụ đồ uống và thức ăn. Khách tới quán hầu hết là khách quen. Họ sống cách đó chừng 30 - 50 km và lái xe tới thị trấn.

Villa Epecuen, Argentina

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống - Ảnh 3.

Villa Epecuen là một thị trấn du lịch nổi tiếng những năm 1920, thành lập dọc theo hồ nước mặn Lago Epecuen, cách Buenos Aires, Argentina khoảng 600 km về phía tây nam. Hồ Lago Epecuen có lượng muối cao gấp 10 lần các đại dương và độ mặn chỉ đứng sau Biển Chết.

Năm 1985, đập ngăn nước của hồ bị vỡ, kéo theo cơn mưa dài ngày đã nhấn chìm toàn bộ thị trấn trong nước. Phải đến 25 năm sau, nước mới rút khỏi Villa Epecuen nhưng không một ai dám quay lại, trừ một người đàn ông lớn tuổi tên Pablo Novak và là cư dân duy nhất sống tại đây.

Tomioka, Nhật Bản

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống - Ảnh 5.

Vì nằm trong một khu vực hạn chế, xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima nên Tomioka được biết đến như một “thị trấn ma” ở Nhật Bản. Trước đây, có gần 16.000 người sống ở Tomioka nhưng sau sự cố phóng xạ kinh hoàng năm 2011, mọi người đều chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Naoto Matsumura (54 tuổi) là một trong số những người thoát ly nhưng đã sớm quay lại thị trấn. Ông hiện sống mà không cần tới điện và nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại