Những sản phẩm hàng không, quốc phòng nổi bật ở Singapore Airshow 2020

Lê Dương-Thế Vũ |

Tập đoàn Airbus mang tới triển lãm mô hình máy bay tầm xa A350-1000, máy bay quân sự A400M, máy bay trực thăng H160, nền tảng vệ tinh quan sát trái đất S450, mô hình bay trình diễn MAVERIC đột phá.

Dù những lo ngại về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019- nCoV ) phần nào dẫn tới sự sụt giảm đáng kể về số lượng các doanh nghiệp, đoàn đại biểu các nước tham dự, nhưng Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - vẫn quy tụ hơn 900 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và các đoàn đại biểu đến từ các nước.

Tại triển lãm lần này, các công ty quốc phòng, hàng không quốc tế đã giới thiệu nhiều sản phẩm máy bay quân sự, thương mại tân tiến nhất của mình.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, diễn ra từ ngày 11-16/2, triển lãm Singapore Airshow 2020 mang lại nhiều cơ hội trao đổi, kết nối kinh doanh giữa các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới với các khách hàng tiềm năng tại khu vực, không chỉ trong lĩnh vực hàng không dân dụng mà còn trong lĩnh vực an ninh, quân sự.

Những sản phẩm hàng không, quốc phòng nổi bật ở Singapore Airshow 2020 - Ảnh 1.

Máy bay tiêm kích tân tiến F35-B của Mỹ tại buổi tổng duyệt ngày 9/2/2020 (Ảnh: Ảnh: Lê Dương/TTXVN).

Ông Leck Chet Lam, Giám đốc điều hành Công ty Expedia Events, đơn vị tổ chức sự kiện, cho biết sự hiện diện và ủng hộ mạnh mẽ của các công ty quốc phòng, hàng không thế giới cũng như đoàn đại biểu, công ty các nước là minh chứng cho tầm quan trọng của Singapore Airshow 2020, với vai trò là cửa ngõ kết nối với các thị trường tiềm năng của khu vực châu Á.

Năm nay, Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu đã mang tới triển lãm mô hình máy bay tầm xa A350-1000, máy bay quân sự A400M, máy bay trực thăng H160, nền tảng vệ tinh quan sát trái đất S450, và đặc biệt mô hình bay trình diễn MAVERIC lần đầu tiên xuất hiện với cấu hình máy bay đột phá.

Trong khi đó, các công ty nước chủ nhà Singapore cũng mang tới triển lãm nhiều sản phẩm công nghệ mới.

Cơ quan Nghiên cứu khoa học công nghệ Singapore (A*Star) trình diễn 10 dự án nghiên cứu và hy vọng sẽ kết nối được với các đối tác quốc tế, trong đó phải kể đến dự án thiết bị cảm ứng áp điện mỏng như tấm film cho các máy bay, thay thế cho các thiết bị cảm ứng nặng và to như hiện nay.

Tập đoàn công nghiệp quân sự hàng đầu ST Engineering của Singapore cũng mang đến triển lãm hơn 100 sản phẩm công nghệ tân tiến nhất, trong đó các sản phẩm lần đầu tiên được trưng bày đáng chú ý là mẫu thiết kế ghế ngồi hạng phổ thông mới cho các máy bay đường dài, xe bọc thép Hunter số hóa hoàn toàn, đáp ứng các đòi hỏi của môi trường tác chiến trong tương lai.

Một điểm nhấn khác của triển lãm hàng không 2020 là Trung tâm Triển lãm Changi rộng 40.000m2 lần đầu tiên sử dụng toàn bộ điện năng lượng Mặt Trời từ 1.5000 tấm pin năng lượng Mặt Trời do Tập đoàn Sembcorp lắp đặt.

Hệ thống này sẽ cung cấp cung cấp 7.840 megawatt điện mỗi giờ, đủ cho 1.750 căn hộ 4 phòng ngủ tại Singapore trong vòng 1 năm.

Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 40.000 khách hàng thương mại đến với triển lãm năm nay.

Khách tham quan triển lãm sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn máy bay nhào lộn trên không của Không quân Singapore, Đội máy bay nhào lộn Ba Yi thuộc Lực lượng Không quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và màn biểu diễn của không quân Mỹ với các máy bay tiêm kích tân tiến như F-22 Raptor, F-35B Joint Strike Fighter và máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Những sản phẩm hàng không, quốc phòng nổi bật ở Singapore Airshow 2020 - Ảnh 3.

Màn trình diễn của Đội bay Ba Yi, thuộc Lực lượng Không quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại buổi tổng duyệt ngày 9/2/20. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại