Những ngày cuối nhiệm kỳ, ông Trump sẽ hạ lệnh tấn công Iran?

Minh Thu |

Ông Trump được cho sẽ hạ lệnh tấn công Iran trong những ngày cuối giữ chức Tổng thống Mỹ.

Nhiều khả năng ông Trump sẽ hạ lệnh tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. (Ảnh minh họa)

Nhiều khả năng ông Trump sẽ hạ lệnh tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. (Ảnh minh họa)

Theo một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ, Tổng thống Donald Trump và các quan chức quốc phòng hàng đầu đã nhóm họp ở Nhà Trắng hôm 23/12 để thảo luận về những phản ứng có thể đưa ra sau cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào ngày 20/12.

Sputnik đưa tin, thành phần tham dự cuộc họp gồm có Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O'Brien và nhiều quan chức quốc phòng khác.

Các quan chức Mỹ đã đưa ra “hàng loạt phương án lựa chọn” cho Tổng thống Trump để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ do Iran hoặc các tay súng phiến quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq thực hiện.

Cũng trong ngày 23/12, ông Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hôm 20/12 nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, đồng thời đe dọa “sẽ buộc trách nhiệm cho Iran” nếu như có bất cứ công dân nào của Mỹ thiệt mạng trong những vụ tấn công như trên.

“Một lời khuyên chân thành cho Iran là nếu như một công dân Mỹ thiệt mạng, tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận”, ông Trump viết.

Ngoài thông điệp mang tính đe dọa, ông Trump còn cho đăng tải bức ảnh về 3 quả rocket cỡ nhỏ mà nhà lãnh đạo Mỹ cho là vũ khí được Iran dùng để thực hiện vụ tấn công.

Theo hình ảnh, đây là loại rocket 107 mm với phần nhãn hiệu viết bằng tiếng Anh và không có bất cứ chỉ dẫn nào cho thấy chúng có liên quan tới Iran.

Rocket này thường được phóng từ ống phóng rocket đa nòng Type 63 do Trung Quốc sản xuất từ thập niên 60. Nó đã được bán cho hàng chục quốc gia trên thế giới như Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Azerbaijan, Tổ chức Giải phóng Palestine, Afghanistan, Libya, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Sudan. Chỉ riêng ở Trung Đông, Type 63 đã ghi nhận kỷ lục được tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, các lực lượng người Kurd ở Iraq sử dụng.

Vụ tấn công bằng rocket vào Vùng Xanh, khu vực được vũ trang hạng nặng ở trung tâm thủ đô Baghdad và cũng là nơi đại sứ quán Mỹ tọa lạc, đã xuyên qua hàng rào phòng thủ tên lửa của Mỹ nhưng chỉ gây ra được “thiệt hại nhỏ” cho tòa nhà đại sứ quán Mỹ vào ngày 20/12. Tuy nhiên, 1 công dân Iraq đã thiệt mạng và một vài người khác bị thương sau vụ tấn công.

Hôm 21/12, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và tuyên bố nhiều người đã bị bắt giữ nhằm ngăn chặn có thêm cuộc tấn công thứ hai. Song ông Al-Kadhimi không công bố tên các cá nhân hay tổ chức bị tình nghi là thủ phạm tấn công vào Vùng Xanh. Còn Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định chắc chắn chính “các tay súng phiến quân được Iran hậu thuẫn” là thủ phạm.

Về phần mình, Iran phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ tấn công hôm 20/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại