Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng

Quang Trung |

Hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của QĐND Việt Nam đã được trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 8 đến 10/12.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 1.

Diễn ra trong 3 ngày từ 8-10/12, Triển lãm Quốc phòng là nơi để QĐND Việt Nam trình diễn, trưng bầy các vũ khí, khí tài.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 2.

Các loại xe bếp ăn lưu động, chống phóng xạ, chống chất độc hoá học.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 3.

Lần đầu tiên tên lửa đạn đạo Scud-B được mang ra triển lãm. Việt Nam là quốc gia duy nhất sở hữu tên lửa đạn đạo tại Đông Nam Á.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 4.

Scud-B là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn khoảng 300km, dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 5.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU 23-4 cải tiến sử dụng khí tài quang điện tử.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 6.

Cận cảnh khí tài quang điện tử do Việt Nam cải tiến và phát triển có thể tiêu diệt các UAV.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 7.

Quân chủng Phòng không – Không quân mang đến Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 một tổ đội chiến đấu đầy đủ của SPYDER gồm: Các xe phóng di động mang tên lửa phòng không tầm gần SPYDER-SR và tên lửa tầm trung SPYDER-MR; radar cảnh giới 3D ELM-2084; xe chỉ huy và điều khiển (CCU) và xe dịch vụ dã chiến (FSV).

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 8.

SPYDER là tổ hợp tên lửa đất đối không do hãng Rafale (Israel) phát triển, nó có khả năng tác chiến cơ động, phản ứng nhanh, có thể hoạt động ngày/đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 9.

Các loại xe quân sự bao gồm xe khử độc, phòng hoá, radar...

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 10.

Xe tăng chiến đấu T90S nặng 46,5 tấn, dài 6,86 m (9,53 m tính luôn chiều dài pháo tăng), ngang 2,49 m, cao 2,06 m. Xe có tốc độ tối đa 60 km/giờ trên đường bộ, tầm hoạt động 550 km, kíp lái 3 người.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 11.

Để các vũ khí, khí tài bền và hoạt động hiệu quả, công tác bảo dưỡng, bảo trì luôn được quân đội ta đề cao.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 12.

Triển lãm lần này cũng giới thiệu các loại UAV được sản xuất trong nước.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 13.

Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 14.

Các loại pháo của Binh chủng Pháo binh.

Những khí tài hiện đại của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng - Ảnh 15.

Các loại đạn do các công ty công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại