Những cách "né" spoiler trước khi thưởng thức bom tấn Avengers - Infinity War

Hoa Hướng Dương |

Có thể nói spoiler là kẻ thù của các tín đồ nghệ thuật và bộ phim bom tấn "Avengers: Cuộc chiến vô cực" cũng không ngoại lệ.

Nếu là fan của các siêu anh hùng, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua bom tấn kỷ niệm 10 năm "vũ trụ điện ảnh Marvel": "Avengers: Cuộc chiến vô cực", thế nhưng để giữ nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp, háo hức đến nín thở trước giờ G lại không phải là điều dễ dàng.

Spoiler - "kẻ thù truyền kiếp" phá hoại cảm xúc của những fan chân chính

Tại sao ư? Vì đối với bom tấn được nhiều người trông ngóng và chờ đợi thì việc bình luận về nó trên Internet, các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Intagram... là điều rất dễ hiểu. Thuật ngữ "Spoiler" sẽ được dùng để chỉ những hành động này.

Những cách né spoiler trước khi thưởng thức bom tấn Avengers - Infinity War - Ảnh 1.

"Avengers : Cuộc chiến vô cực". Ảnh: Marvel

Cụ thể, "Spoiler" là sự tiết lộ tình tiết của một tác phẩm nghệ thuật, như phim ảnh, cuốn sách chẳng hạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến xảm xúc thưởng thức nghệ thuật của người chưa xem.

Điều đó cũng giống như bạn xem một trận bóng mà kết quả đã được biết trước, chẳng còn cảm giác chờ đợi trái bóng lăn, vỡ òa vì những bàn thắng đẹp mắt. Rất nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của spoiler.

Ở nước ngoài, spoilers được xem là một hành động vô cùng thiếu lịch sự và đã có những quy định để hạn chế spoilers và thậm chí có thể bị kiện vì ảnh hưởng tới doanh thu của đoàn làm phim.

Marvel Studios thậm chí còn đưa ra một clip vào hôm thứ 3 với thông điệp "Nói không với spoiler, Marvel Studios Avengers: Infinity War". Xem video:

Nói không với spoiler. Nguồn: Marvel Studio

Ở nước ta thì khái niệm này còn khá xa lạ mà chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp trên các trang mạng xã hội khi ai đó đã xem trước bộ phim và đưa ra những status tiết lộ, nhận xét khiến bạn dù muốn hay không cũng sẽ trở thành nạn nhân của nó.

Vậy làm thế nào để "né" các spoiler?

1."Mắt không thấy thì tim không đau"

Cách đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất có lẽ là tạm ngưng việc sử dụng mọi trang mạng xã hội, thậm chí cả Youtube và cả việc đọc báo, Snapchat, thậm chí hạn chế các cuộc coffee lê la tán gẫu với bạn bè, nhất là những người không kín tiếng, vô tư bàn luận, tiết lộ về bộ phim.

Như thế bạn sẽ "tuyệt đối cách ly" với spoiler cho đến khi thường thức trọn vẹn cảm xúc mà bộ phim mang lại. Thế nhưng, điều này rất khó vì nó còn liên quan đến công việc, các sở thích khác của bạn.

Vì thế hãy làm theo một số cách sau đây:

Hãy tránh xa Tumblr vì đây là cái động Fandom lớn nhất thế giới, nơi quy tụ những fan cuồng với các bức Art hoặc những dòng thông tin spoiler về thần tượng của họ. Thêm nữa, hãy tránh xa Reddit và 4chan, hai trang mạng lớn có nhiều nội dung spoiler.

Những cách né spoiler trước khi thưởng thức bom tấn Avengers - Infinity War - Ảnh 3.

Spoiler: Đến các siêu anh hùng cũng sợ!

Mặc dù Reddit có công cụ để giúp bạn "né" spoiler bằng cách thêm r/MarvelStudiosSpoilers vào khung lọc bên phải trên cùng của sidebar nhưng với 4chan thì không. Vậy nên tốt nhất là không nên truy cập những trang này.

Đối với Twitter, hãy vào ngay cài đặt (Setting) trong Account và chọn chức năng Muted Words để thêm các "từ khóa" liên quan đến phim, cách này sẽ giúp bạn "né" được các bài viết liên quan.

Một số từ khóa gợi ý là: "Avengers," "Avengers Infinity War," "Infinity Stones," "Infinity War Spoilers," "Iron Man", "Thanos"...

Đối với facebook, có một công cụ tương tự có tên Facebook Purity với chức năng chặn các bài Post theo từ khóa bạn lựa chọn.

Ngoài ra, hãy hạn chế sự tò mò của mình vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi siêu phẩm được chính thức ra mắt, nhiều người sẽ search các thông tin trên google và việc "đụng" phải các spoiler là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Những cách né spoiler trước khi thưởng thức bom tấn Avengers - Infinity War - Ảnh 4.

Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc đã vô tình tiết lộ các tình tiết quan trọng trong bộ phim. Ảnh: Jen Hill Photo

Để "né' spoiler dù vẫn duy trì việc sử dụng Internet, Google cung cấp một tiện tích (add ons) mở rộng trên trình duyệt Chrome có tên Unspoiler nhằm giúp bạn thanh lọc các spoiler. Bạn chỉ cần truy cập phần tiện ích mở rộng và thêm vào các từ khóa liên quan đến bộ phim.

Cuối cùng click vào "Unspoil", bạn có thể yêm tâm sử dụng trình duyệt thoải mái mà không lo "đụng" spoiler nữa. Nhiều spoiler "có tâm" có thể sẽ đưa ra cảnh báo về bài đăng của mình (spoiler alert, scram), bạn cũng có thể nhận biết nội dung spoiler để "né tránh".

Tạm kết: Bạn có quyền thể hiện cảm xúc của mình nhưng bạn không có quyền hủy hoại cảm xúc của người khác. Vì thế hãy ý thức được việc mình đang làm trên các trang mạng xã hội!

Bài viết được dịch từ các nguồn:

Thewrap, Comicbook, Movieweb, Wired, Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại