Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng "ốc sên" chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông

NEGRONI |

Nhiếp ảnh gia người Hàn đã dành 5 năm để lột tả sự thật trần trụi về cuộc sống của người nghèo Hàn Quốc giữa thủ đô giàu có và sầm uất.

Tại Hàn Quốc, giá nhà đất liên tục tăng khiến cho nhiều người không thể mua được nhà. Thậm chí, giá thuê nhà cũng vô cùng cao nên nhiều người đã phải lựa chọn thuê những căn nhà siêu nhỏ với mức chi phí phù hợp với thu nhập của mình.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc Sim Kyu-dong đã dành 5 năm để ghi lại những hình ảnh cho thấy cuộc sống của các cư dân trong căn hộ "ốc sên", một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với thủ đô giàu có và sầm uất Seoul nhưng lại đang ẩn mình trong chính nó.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 1.

Đây là một phòng kí túc xá nhỏ của Hàn Quốc với diện tích chỉ vọn vẹn 4,6 mét vuông.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 2.

Những căn phòng như thế này thường được gọi là Goshitels hay Goshiwons - đơn vị nhà ở giá rẻ, chật chội, nơi người nghèo của Hàn Quốc sinh sống

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 3.

Ngôi nhà kiểu này xuất hiện vào những năm 1970, ban đầu được sử dụng như một ngôi nhà tạm thời giá rẻ cho sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi công chức và kỳ thi trường luật.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 4.

Những "căn hộ" này thường chỉ đủ cho một người sinh sống.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 5.

Đồ đạc xếp chồng lên nhau và chủ nhân căn hộ thậm chí còn không thể nằm ngủ một cách thoải mái.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 6.

Các phòng ở Goshiwon thường có giường, bàn và tủ để đồ, nhưng mọi thứ khác sẽ được chia sẻ với những cư dân khác.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 7.

Các phòng Goshiwon rất giống với phòng ký túc xá, có khu vực nhà bếp và phòng tắm chung, và thu hút rất nhiều sinh viên và người lao động nhập cư.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 8.

Sống ở đây, người thuê nhà phải chất đống đồ đạc của mình, vì không gian quá nhỏ và không thuận tiện để đứng dậy.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 9.

Có khoảng 20 căn nhà 4,6 mét vuông liền kề với nhau trong một khu

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 10.

Do giá nhà đất ở Seoul tăng cao, nhiều người lao động nhập cư có thu nhập thấp chỉ có thể đủ khả năng thuê ở đây.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 11.

Chi phí của những ngôi nhà ốc này tương đối thấp, dao động từ 200.000 won đến 300.000 won (Khoảng 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng) mỗi tháng, rẻ hơn nhiều so với căn hộ có một phòng ngủ.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 12.

Quần áo được treo lên để tiết kiệm diện tích.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 13.

Một số nhà ốc có khu vực hoạt động tập thể trên tầng cao nhất, nơi cư dân có thể phơi quần áo hoặc nghỉ ngơi.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 14.

Theo dữ liệu được chính phủ Hàn Quốc công bố, năm 2017, đã có 5.940 nhà "ốc sên" ở Seoul và 2.984 nhà "ốc sên" ở Gyeonggi-do.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 15.

Có những người già chấp nhận cuộc sống trong vài mét vuông vì không có đủ tiền để thuê ở chỗ khác.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 16.

Những người trẻ có thu nhập thấp đến Seoul với ước mơ của họ chỉ có thể sống ở những nơi như vậy, và chỉ sau đó họ mới có thể từ từ tích lũy của cải.

Những bức ảnh phơi bày cuộc sống của người có thu nhập thấp ở Hàn Quốc: Nghẹt thở trong những căn phòng ốc sên chỉ vỏn vẹn 4,6 mét vuông - Ảnh 17.

Giữa lòng thủ đô Seoul sầm uất vẫn tồn tại rất nhiều những "căn hộ tí hon" như vậy và con số thậm chí ngày một tăng lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại