Nhóm nữ sinh hỗn chiến, kẻ chết người bị thương, nguyên nhân xuất phát từ một chàng trai

Tuyết Nhung |

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hôm thứ 6 vừa qua, Kaitlin Leonor Castilleja, 18 tuổi sống tại thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ đã bị một nữ sinh 16 tuổi (danh tính không được tiết lộ) đâm chết sau khi cả hai xảy ra xung đột trên mạng xã hội.

Theo My San Antonio đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng hôm xảy ra sự việc Castilleja đã cùng với cô bạn thân Vivian Foster – 18 tuổi hẹn gặp nữ sinh 16 tuổi bên ngoài nhà của nữ sinh này.

Cả 3 đã có một trận tranh cãi nảy lửa rồi lao vào đấm đá nhau. Trong lúc hỗn chiến, nữ sinh 16 tuổi đã rút dao đâm khiến Castilleja bị thương nặng còn Foster may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ với vài vết cắt.

Nhóm nữ sinh hỗn chiến, kẻ chết người bị thương, nguyên nhân xuất phát từ một chàng trai - Ảnh 1.

Nạn nhân Kaitlin Leonor Castilleja 18 tuổi.

Sau trận ẩu đả, nữ sinh 16 tuổi đã gọi điện báo cảnh sát nói rằng cô bị tấn công khi đang trên đường đi làm về và nhấn mạnh rằng chính Castilleja và Foster đã gởi tin nhắn cho cô trên mạng xã hội nói rằng họ muốn đánh nhau với cô.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Castilleja đã tử vong vào khoảng 2 giờ sáng tại bệnh viện. Trong lúc đó, Foster khai với cảnh sát rằng cả hai đã bị đâm ngay tại nhà cô gái.

Được biết, Castilleja và Foster cùng nữ sinh 16 tuổi đều là học sinh tại trường trung học James Madison ở San Antonio. Nghi phạm vẫn còn học sinh tại trường, còn Castilleja và Foster đã tốt nghiệp năm 2018.

Khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức đến nhà nữ sinh 16 tuổi ngay trong đêm và tìm thấy con dao là vũ khí gây án ngay tại hiện trường.

Nhóm nữ sinh hỗn chiến, kẻ chết người bị thương, nguyên nhân xuất phát từ một chàng trai - Ảnh 2.

Castilleja đã tốt nghiệp năm 2018 và hiện đang là nhân viên của Kids Involvement Network tại Khu học chánh độc lập Đông Bắc, San Antonio, Texas, Mỹ.

Qua điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát, nữ sinh 16 tuổi đã bị bắt giữ về tội giết người và hiện đang bị giam tại một nhà tù dành cho tội phạm vị thành niên chờ đến phiên xét xử đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Marie Fernandez - dì của Castilleja nói với WCVB rằng cháu gái bà và nữ sinh kia đã có một cuộc tranh cãi lớn kéo dài từ vài tuần trước trên mạng xã hội trước khi quyết định gặp nhau để giải quyết. Bà nói:

"Castilleja không chia sẻ nhiều về chuyện của con bé nhưng có vẻ như nguyên nhân của sự việc đau lòng này đến từ cả hai phía. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên tấm bi kịch này và cuối cùng dù ai đúng ai sai nhưng tôi tin chắc rằng cháu tôi không bao giờ có ý định làm hại người khác.

Castilleja và nữ sinh kia có lẽ đã cãi nhau về bạn trai cũ của Castilleja. Và sau nhiều tuần tranh cãi không hồi kết, cháu gái tôi đã bị dụ dỗ đến nhà cô nữ sinh mà không hề có cơ hội để lựa chọn."

Nhóm nữ sinh hỗn chiến, kẻ chết người bị thương, nguyên nhân xuất phát từ một chàng trai - Ảnh 3.

Trường trung học James Madison ở San Antonio - nơi cả nạn nhân và nghi phạm đều theo học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại