Nhóm người cõng thuốc nổ và cuộc vây bắt "ông trùm"

Nguyễn Song |

Để có thể bắt được "ông trùm" buôn thuốc nổ, các trinh sát đã từng phải tính toán rất kỹ, thậm chí để bọn chúng giao dịch trót lọt.

Chuyên án VLN1 và cuộc truy bắt "ông trùm" thuốc nổ

Khoảng hồi tháng 2/2014, tổ trinh sát Phòng PA61 Công an tỉnh Quảng Bình đã thu được thông tin về nhóm khoảng 20 đối tượng chuyên mua bán vật liệu nổ với quy mô xuyên quốc gia.

Nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nên công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án mang bí số VLN1 để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định "ông trùm" của đường dây này trú ở địa bàn huyện Bố Trạch. Dưới hắn là rất nhiều tay chân và các mối quan hệ phức tạp nên các cán bộ điều tra phải rất cẩn trọng để tìm ra chứng cứ, bắt gọn được các đối tượng.

Trong lúc đang điều tra thì một mũi trinh sát báo về có một nhóm người dân tộc gùi 2 bao tải có ghi là thuốc nổ đang ướng về xuôi. Sau khi dò la thì được biết, nhóm người này được 2 đối tượng người huyện Minh Hóa thuê.

Lần theo các manh mối, tổ trinh sát nắm được thông tin tối ngày 18/4/2014, các đối tượng sẽ hẹn gặp giao hàng. Cho rằng thời cơ đã đến nên ban chuyên án tập trung lực lượng, họp bàn chiến lược để chốt chặn, mật phục theo dõi "ông trùm" và đồng bọn.

Tuy nhiên, hôm giao nhận hàng, bọn chúng lại thực hiện ở khu vực cửa biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Đây là khu vực có địa hình khá khó tiếp cận, trời lại tối nên khả năng phi tang chứng cứ là rất lớn, như vậy sẽ hỏng mất kế hoạch. Chính vì vậy mà ban chuyên án đã quyết định để cho bọn chúng giao nhận hàng trót lọt và chờ thời cơ phù hợp hơn.

Sau lần bắt hụt, các trinh sát lại lặng lẽ theo dõi biến động của bọn chúng. Thế rồi lại có thông tin quý báo về, ngày 8/6/2014, nhóm các đối tượng tiếp tục giao hàng số lượng lớn. Lần này, một đối tượng tên là Tuân, trú ở Hà Tĩnh, điều khiển phương tiện xe ô tô 7 chỗ sẽ nhận hàng tại địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Cất lưới tóm gọn các đối tượng

Sau khi xác nhận chính xác thông tin do trinh sát báo về, ban chuyên án đã nhờ sự trợ giúp của nhiều lực lượng như CSGT, Cảnh sát cơ động kết hợp thực hiện kế hoạch vây bắt ổ nhóm "ông trùm".

Sau khi xác định chính xác số hàng đã được di chuyển trên phương tiện ô tô do đối tượng Tuân điều khiển, tại QL1A thuộc địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, lực lượng phối hợp đã áp sát, kiểm tra hành chính và phát hiện có "thần chết" trên xe.

Cùng lúc, lực lượng chức năng khống chế đối tượng Nguyễn Trọng Tuân (SN1984, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Chính (SN1969, trú tại huyện Đồng Sơn, Thanh Hóa). Trên xe ô tô Inova lực lượng phá án thu giữ được 14 bao tải chứa 699kg thuốc nổ và 7 triệu đồng.

Nhóm người cõng thuốc nổ và cuộc vây bắt ông trùm  - Ảnh 1.

Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Nguòi đưa tin)

Một mũi trinh sát khác cũng tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú ở thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thu giữ được 16kg thuốc nổ và hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Minh về để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Sau đó, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Xoán (SN 1974, trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tạm giữ hiện vật do đối tượng Nguyễn Xuân Chính cầm cố để lấy tiền phục vụ cho việc mua bán vật liệu nổ, gồm 1 xe máy, 2,2 cây vàng và nhiều đồ trang sức bằng vàng.

Với những tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, nhóm đối tượng buộc phải khai nhận hành vi.

Khoảng giữa tháng 5/2014, do có mối quen biết từ trước nên Minh đã liên lạc với Xoán về việc mua thuốc nổ kiếm lời.

Khi có nguồn thuốc nổ, Minh gọi cho Xoán để trả tiền mua thuốc nổ. Xoán đồng ý và hẹn gặp Minh để giao số tiền 45 triệu đồng. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Minh cân đủ trọng lượng 700 kg thuốc nổ với giá 258 triệu đồng. Loại thuốc nổ này sẽ được bán lại cho các ngư dân với giá khoảng 400 nghìn đến 500 nghìn/1kg.

Sau đó, chiều tối ngày 8/6/2014, Tuân và Chính điều khiển xe đến Lệ Thủy gặp Minh. Tại đây, Minh giao cho Chính 14 bao thuốc nổ và 158 triệu đồng còn lại cho Minh. Trên đường vận chuyển thuốc nổ về, khi đi đến địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7/2015, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xoán, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Xuân Chính mỗi người 9 năm tù giam. Nguyễn Trọng Tuân 7 năm 6 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại