Nhóm “kiều nữ sát thủ” giết dã man nữ tiếp viên quán bar ở Thái Lan

Anh Phương |

Nhóm "kiều nữ sát thủ" đã giết dã man đồng nghiệp ở quán bar rồi phi tang thi thể đã phải lĩnh án 127 năm tù.

Preeyanuch Nonwangchai, Apiwan Satayabundit và Kawita Ratchada, được mệnh danh là nhóm "Kiều nữ sát thủ" sau khi giết cô Warissara Klinjui, 23 tuổi, ở Khon Kaen, phía Bắc Thái Lan vào tháng 5 năm ngoái. Cả ba bị cáo đều hành nghề mại dâm vào thời điểm xảy ra vụ án.

Trang Daily Mail đưa tin, Nonwangchai, năm nay 25 tuổi, và Ratchada, 26 tuổi, đã siết cổ chết "bạn đồng nghiệp" Klinjui sau một trận tranh cãi, sau đó gọi thêm Satayabundit, 28 tuổi, và một người bạn khác đến để phi tang các phần thi thể xuống đất.

Nhóm “kiều nữ sát thủ” giết dã man nữ tiếp viên quán bar ở Thái Lan - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Apiwan Satayabundit, Kawita Ratchada, Wasin Namprom

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra mối liên kết giữa ba cô gái này với vụ án. Khi ấy, bộ ba đã trốn sang Lào và tìm việc trong các tiệm mát-xa. Không lâu sau đó, cả ba đã bị bắt giữ trong khi đang đi mua sắm.

Trong thời gian bị giam giữ, trên báo chí Thái Lan xuất hiện những hình ảnh ba cô gái cười đùa, trang điểm, hút thuốc và thậm chí đăng ảnh tự sướng với nhân viên cảnh sát. Thái độ bất cần đời và vô cảm của những nghi phạm khiến cho dư luận Thái Lan hết sức phẫn nộ.

Nhóm “kiều nữ sát thủ” giết dã man nữ tiếp viên quán bar ở Thái Lan - Ảnh 2.

Ba nghi phạm thản nhiên trang điểm, hút thuốc trong thời gian giam giữ

Được biết, Nonwangchai và Ratchada từng làm việc chung với nạn nhân Klinjui tại một quán bar, và nơi này hàng đêm còn cho thuê gái mại dâm. Tuy nhiên, giữa ba người đã xảy ra tranh cãi sau khi nạn nhân tố cáo cảnh sát việc bạn trai của Nonwangchai bán ma tuý.

Sau đó, Nonwangchai và Ratchada đã thuê một chiếc xe ô tô, rồi dụ nạn nhân Klinjui lên xe và nói rằng muốn bàn bạc về một công việc nào đó.

Nhóm “kiều nữ sát thủ” giết dã man nữ tiếp viên quán bar ở Thái Lan - Ảnh 3.

Nạn nhân Warissara Klinjui

Nonwangchai cùng Ratchada bóp cổ Klinjui đến chết, còn Satayabundit và một đồng phạm nam giới khác thì giúp tiêu huỷ cái xác.

Theo điều tra từ phía cảnh sát, khi còn hành nghề mại dâm Nonwangchai có thể tính phí đến 5,000 bạt (khoảng 3.500.000 đồng) một đêm – và ngoài ra còn làm người mẫu trên mạng. Cô ta cũng thường xuyên sử dụng ma tuý đá và các loại thuốc kích thích khác với khách hàng.

Ngày 10/5 vừa qua, nhóm "nữ quái" này đã bị kết án tổng cộng 127 năm tù giam cho tội giết người, trong đó cầm đầu là Nonwangchai.

Toà án Khon Kaen đã kết án Nonwangchai và Rachada tù chung thân, giảm xuống còn 34 năm 6 tháng cho mỗi người vì thành khẩn khai báo và hợp tác.

Hai bị cáo đã bị tuyên phạm tội sát hại nạn nhân Klinjui, huỷ hoại và chôn giấu thi thể cũng như hành vi trộm cắp.

Thành viên thứ ba của nhóm "kiều nữ sát thủ" này, Satayabundit cũng bị kết tội trong việc tham gia âm mưu giết người, huỷ hoại và che giấu thi thể, sử dụng ma tuý, và bị kết án 33 năm 9 tháng tù giam.

Đồng phạm nam Wasin Namprom, 22 tuổi, bị kết tội đồng loã giết người, hành vi huỷ hoại và che giấu thi thể, trộm cắp và bị kết án tù giam 23 năm 4 tháng 20 ngày.

Cả bốn bị cáo phải trả 1.07 triệu bạt (khoảng 760 triệu đồng) để bồi thường cho gia đình nạn nhân, Warisara Klinjui, và 100,000 bạt (khoảng 70 triệu) chi phí tang lễ.

Bị cáo thứ năm, Jidarat Promkhun, 23 tuổi, bạn gái của Namprom bị kết án một năm tù giam vì đã nhận bán chiếc điện thoại ăn cắp của nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại