Nhóm côn đồ đánh ô tô chở hung khí xông vào nhà dân đập phá tài sản

Ngọc Tú |

Do mâu thuẫn nợ nần, Đức cùng nhóm thanh niên tìm đến nhà bà Kim để đòi nợ rồi đập phá tài sản khiến giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Ngày 29/1, Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc đòi nợ thuê tại xóm Bắc Phú (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) vào ngày 13/1.

Cơ quan công an thông tin, 13h chiều 13/1, Trương Anh Đức (chủ Công ty dịch vụ tài chính 369) dẫn theo 4 thanh niên gồm: Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987); Lê Văn Anh (SN 1994); Trần Bách (SN 1994) và Phan Tất Học (SN 2000) đến nhà bà Mai Thị Kim (SN 1962, trú xã Thạch Trung) để đòi nợ.

Khi đến không gặp được bà Kim, nhóm người này đã xông vào đập phá tài sản nên xảy ra xô xát với người nhà bà Kim. Phát hiện sự việc, người thân và những hàng xóm xung quanh đã đến khống chế nhóm thanh niên để yêu cầu bồi thường.

Nhóm côn đồ đánh ô tô chở hung khí xông vào nhà dân đập phá tài sản - Ảnh 1.

5 đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 trong số 5 đối tượng đã bị người dân khống chế, 2 đối tượng còn lại trốn thoát được nên đã gọi cho 10 thanh niên khác từ TX. Hồng Lĩnh đi ô tô vào mang theo hung khí để trợ giúp giải vây đồng bọn.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TP. Hà Tĩnh đã có mặt kịp thời, huy động lực lượng ngăn chặn sự việc và bắt giữ 7 đối tượng để điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 10 tuýp sắt, 1 dùi cui điện cùng nhiều hung khí khác.

Nhóm côn đồ đánh ô tô chở hung khí xông vào nhà dân đập phá tài sản - Ảnh 2.

Hung khí gồm tuýp sắt, dùi cui điện bị công an thu giữ.

Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an đã triệu tập 15 đối tượng có liên quan để phân loại và làm rõ hành vi phạm tội. Được biết, hầu hết các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản…

Sau khi điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng gồm: Đào Ngọc Tuấn (1987), Nguyễn Trọng Quyết (1993), Phan Tất Học (2000), Trần Cao Nguyên (1984) cùng trú huyện Đức Thọ; Nguyễn Văn Trường (1990, trú huyện Nghi Xuân).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại