Nhóm côn đồ đi ô tô mang hung khí đập phá nhà người dân bị khống chế bắt giữ

Ngọc Tú |

Phát hiện nhóm người lạ xông vào nhà đánh đập nhà bà Kim, người dân xung quanh đã kéo đến hỗ trợ và khống chế 3 người trong nhóm.

Ngày 17/1, Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, phía đơn vị vừa triệu tập đối tượng Trương Anh Đức (SN 1982, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) cùng nhóm 14 đối tượng khác để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng tại xóm Bắc Phú (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra thông tin, trưa 13/1, Trương Anh Đức (chủ Công ty TNHH dịch vụ tài chính 369) dẫn theo 4 thanh niên gồm: Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987); Lê Văn Anh (SN 1994); Trần Bách (SN 1994) và Phan Tất Học (SN 2000) đến nhà bà Mai Thị Kim (SN 1962, trú xã Thạch Trung) để đòi nợ.

Khi đến nhà, nhóm đối tượng không gặp được bà Kim nên đã xông vào nhà đập phá tài sản. Phát hiện sự việc, người nhà bà Kim ra đã ngăn cản khiến 2 bên xảy ra xô xát.

Nhóm côn đồ đi ô tô mang hung khí đập phá nhà người dân bị khống chế bắt giữ - Ảnh 1.

Hung khí nhóm đối tượng mang đi đòi nợ gồm gậy, tuýp sắt, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Phát hiện nhóm người lạ xông vào nhà đánh đập nhà bà Kim, người dân xung quanh đã kéo đến hỗ trợ và khống chế 3 người trong nhóm để làm rõ sự việc. Riêng 2 đối tượng còn lại trong nhóm đã nhanh chân chạy thoát và gọi thêm người đến hỗ trợ, giải vây.

Ít phút sau, 10 đối tượng đi ô tô mang theo nhiều hung khí kéo đến hiện trường để giải vây cho đồng bọn.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt, huy động lực lượng ngăn chặn và bắt giữ 7 đối tượng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan công an đã triệu tập 15 đối tượng trong nhóm trên để làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật. Điều đáng nói, các đối tượng trong nhóm trên hầu hết có tiền án, tiền sự về cướp và cưỡng đoạt tài sản.

Danh tính 15 đối tượng bị triệu tập gồm: Trương Anh Đức (SN 1982); Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987), Nguyễn Trọng Quyết (SN 1993), Trần Cao Nguyên (SN 1984), Nguyễn Tiến Lập (SN 1988), Trần Bách (SN 1994), Phan Tân Học (SN 2000), Nguyễn Văn Hải (SN 1988) ở Đức An, Đức Thọ đều trú tại (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Lê Văn Anh (SN 1994) trú TP. Hà Tĩnh; Trần Văn Gôn (SN 1984); Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú tại Xuân Hồng, Nghi Xuân); Trần Đình Lý (SN 1988), Nguyễn Văn Bảo (SN 1996) cùng trú huyện Can Lộc); Lê Hoàng Vũ (SN 1995, ở Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh); Đặng Quang Đăng (SN 1990, trú tại Đức Thọ).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Hà Tĩnh điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại