Nhiều lần tiết lộ đề thi cho hai con gái, ông bố giáo viên lãnh án 3,5 năm tù

DUY VU |

Cựu giáo viên Hyeon ở Hàn Quốc đã bị cáo buộc tiết lộ đề thi cho hai con gái tới 5 lần, dẫn đến bản án tù 3 năm 6 tháng mà ông phải nhận sau này.

Theo cáo trạng, bị cáo họ Hyeon từng là giáo viên tại trường Trung học Phổ thông nữ sinh Sookmyung, quận Gangnam, Hàn Quốc, trước thời điểm bị bắt giữ do tiết lộ đề thi cho hai con gái sinh đôi, cũng theo học tại ngôi trường này. 

Được biết, từ học kì I năm nhất trung học (năm 2017) tới học kỳ I năm hai trung học (năm 2018), Hyeon đã ít nhất 5 lần tiết lộ đề thi cho hai con, khiến điểm số của các em tăng vọt lên dẫn đầu cả lớp.

Nhiều lần tiết lộ đề thi cho hai con gái, ông bố giáo viên lãnh án 3,5 năm tù - Ảnh 1.

Cựu giáo viên Hyeon đã bị bắt giữ hồi đầu tháng 11/2018.

Tới đầu tháng 11/2018, hành vi gian lận thi cử của Hyeon đã bại lộ; cựu giáo viên trường cấp 3 đã ngay nhanh chóng bị bắt giữ bởi lực lượng chức năng. 

Ngày 23/5, ông Hyeon tiếp tục được đưa ra xét xử tại tòa án quận trung tâm Seoul. 

Tòa nhận định hành vi của vị cựu giáo viên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch và công bằng của hệ thống giáo dục Hàn Quốc, và cụ thể là của trường trung học Sookmyung. 

Ngoài ra, Hyeon còn được cho là đã gây ảnh hưởng đến tinh thần giảng dạy của các giáo viên khác.

Dù Hyeon kịch liệt bác bỏ mọi tội danh hướng về mình, phiên tòa vẫn kết thúc với bản án 3 năm 6 tháng tù dành cho ông bố hai con, với tội danh Gây cản trở hoạt động kinh doanh.

Nhiều lần tiết lộ đề thi cho hai con gái, ông bố giáo viên lãnh án 3,5 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Hyeon bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, hai con gái của Hyeon cũng bị xét xử tại toà án dành cho trẻ vị thành viên. Hai nữ sinh cũng một mực chối rằng mình không gian lận, và rằng kết quả cao đạt được là "từ những tháng ngày học hành vất vả" mà có. 

Tuy nhiên, tòa án vẫn tiếp tục bác bỏ ý kiến này, vì điểm số của cả hai em không hề cao như những bài thi được thực hiện ở các cơ sở khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại