Nhi Trung ương

6 triệu người mắc bệnh hiếm

6 triệu người mắc bệnh hiếm

Sống khỏe 2024-03-03T09:28:00

Việt Nam hiện có khoảng 100 căn bệnh hiếm và 6 triệu người đang mắc các bệnh này, trong đó 58% bệnh xuất hiện ở trẻ em, 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi.

Lần đầu ghép tế bào gốc thành công cứu bé 4 tuổi bị suy tủy xương

Lần đầu ghép tế bào gốc thành công cứu bé 4 tuổi bị suy tủy xương

Thời sự - Xã hội 2021-05-10T15:01:00

Ngày 10/5, tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc cứu 1 bé trai 4 tuổi mắc bệnh suy tủy xương.

Bệnh viện Nhi Trung ương có Giám đốc mới

Bệnh viện Nhi Trung ương có Giám đốc mới

Thời sự - Xã hội 2021-03-30T13:48:00

PGS.TS.TTND Trần Minh Điển, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện.

Bé trai 15 tháng tuổi uống nhầm dầu hỏa đựng trong chai Coca

Bé trai 15 tháng tuổi uống nhầm dầu hỏa đựng trong chai Coca

Thời sự - Xã hội 2020-09-09T17:40:00

Gia đình vốn có xưởng sản xuất đồ gia dụng, anh Đặng Hải L. (Đại Từ, Thái Nguyên) đã chắt dầu đốt đèn (dầu hỏa) vào chai Coca cola rồi để ở góc nhà sử dụng dần. Nhưng không may, con trai anh là cháu Đặng Hải Đ., 15 tháng tuổi tưởng chai nước ngọt đã cầm lên uống.

Sốt cao không hạ: BS Bệnh viện Nhi khuyến cáo có thể là dấu hiệu tay-chân-miệng nặng

Sốt cao không hạ: BS Bệnh viện Nhi khuyến cáo có thể là dấu hiệu tay-chân-miệng nặng

Sống khỏe 2020-07-14T15:48:31

TS Lâm cho biết dấu hiệu của trẻ tay-chân-miệng là sốt cao, trên da xuất hiện các dát đỏ, mụn nước ở quanh miệng, lòng bàn tay, chân.

Cháu bé 2 tuổi nguy kịch từ vết côn trùng cắn: Cảnh báo căn bệnh đã bị lãng quên

Cháu bé 2 tuổi nguy kịch từ vết côn trùng cắn: Cảnh báo căn bệnh đã bị lãng quên

Sống khỏe 2020-05-17T20:05:00

Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu đã tiếp nhận hai trẻ bị sốt mò. Trẻ bị sốt cao liên tục nhiều ngày không hạ sốt, kèm theo bỏ ăn, co thắt phế quản, tràn dịch màng phổi.

Nguy kịch vì uống 16 viên hạ sốt trong 4 ngày: BS khuyến cáo cách dùng đúng tránh ngộ độc

Nguy kịch vì uống 16 viên hạ sốt trong 4 ngày: BS khuyến cáo cách dùng đúng tránh ngộ độc
Sống khỏe 2020-04-28T14:36:00

Thuốc Paracetamol là loại thuốc có trong tủ thuốc gia đình, tuy nhiên việc sử dụng thuốc hạ sốt cũng được quy định nghiêm ngặt, không phải sử dụng như thế nào cũng được.

Vụ chặn xe cấp cứu: Bệnh viện và cty bảo vệ về xin lỗi gia đình

Vụ chặn xe cấp cứu: Bệnh viện và cty bảo vệ về xin lỗi gia đình

Thời sự - Xã hội 2016-07-09T14:48:00

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chiều 8/7, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương đã về trực tiếp gia đình chị Soa để gửi lời xin lỗi đến gia đình vì sự việc đáng tiếc vừa qua.

Bé gái hoảng loạn vì bị đổ rượu vào miệng gãy 4 răng

Bé gái hoảng loạn vì bị đổ rượu vào miệng gãy 4 răng

Pháp luật 2014-09-26T15:16:00

Do cháu Liên khóc không dỗ được nên đã dùng 1 ngón tay nhét vào miệng cháu, sau đó đổ chai rượu đang dùng dở vào miệng cháu .

Có 50% ca tử vong trực tiếp do bệnh sởi là người Hà Nội

Có 50% ca tử vong trực tiếp do bệnh sởi là người Hà Nội

Thời sự - Xã hội 2014-04-22T15:54:00

(Soha.vn) - Theo PGĐ Sở Y tế Hà Nội, 50% trong số các bệnh nhân tử vong trực tiếp do sởi là người Hà Nội, tập trung chủ yếu ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ở BV Nhi: "Hôm nào cũng có các cháu ra đi, thương xót lắm"

Ở BV Nhi: "Hôm nào cũng có các cháu ra đi, thương xót lắm"

Thời sự - Xã hội 2014-04-18T08:00:00

(Soha.vn) - Ở hành lang bệnh viện, chúng tôi gặp nhiều người nhà đang cố gắng tận dụng khe nhỏ ở cửa sổ bệnh viện để được nhìn con cháu mình đang điều trị bệnh sởi.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà cho bé gái mắc HIV và tim bẩm sinh

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà cho bé gái mắc HIV và tim bẩm sinh

Thời sự - Xã hội 2013-09-11T09:05:00

(Soha.vn) - Tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao những suất quà trung thu cho các em đang nằm điều trị tại đây.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại