Nhật xuất bản sách về gia đình nạn nhân bị bom nguyên tử

Hòa Bình |

Nhật Bản đã xuất bản sách ảnh về một gia đình thiệt mạng vì bom nguyên tử trong Thế chiến II.

Theo đài NHK, cuốn sách ảnh về một gia đình thiệt mạng ngay khi bom nguyên tử được ném xuống thành phố Hiroshima năm 1945 đã được xuất bản.

Sách có tựa đề "Một gia đình Hiroshima - Những giấc mơ tan biến" được ra mắt trong tháng này. Trong cuốn sách có những tấm ảnh của ông Suzuki Rokuro chụp đời sống thường nhật của vợ và 4 người con. Ông Suzuki là chủ một cửa hàng cắt tóc ở thành phố Hiroshima.

Hôm 11/7, tác giả cuốn sách, bà Sashida Kazu, đã tổ chức một buổi đọc sách tại thành phố Hiroshima.

Bà Sashida Kazu nói nụ cười của những đứa trẻ trong các tấm hình cho thấy gia đình của họ đã hạnh phúc biết nhường nào.

Bà cho rằng mọi người không được phép quên rằng có nhiều gia đình, như gia đình Suzuki, đã thiệt mạng trong chiến tranh, và trong các vụ ném bom nguyên tử diễn ra cách đây chưa lâu.

Cháu trai của ông Suzuki, ông Suzuki Tsuneaki, người đã giữ gìn những bức ảnh, cũng phát biểu tại sự kiện. Ông nhớ lại việc ông đã từng chơi đùa với con của ông Rokuro trên đường tới trường.

Một người đàn ông 64 tuổi tham dự sự kiện bày tỏ hi vọng vào một xã hội hòa bình, nơi các gia đình có thể tiếp tục sống một cách vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại