Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng lớn chưa từng thấy

Phạm Nghĩa |

Nội các Nhật Bản ngày 24-12 phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục 5,4 ngàn tỉ yen (47,2 tỉ USD).

Bloomberg ngày 24-12 cho biết động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ và đáp trả trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc.

Việc thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục 5.400 tỉ yen (47,2 tỉ USD) đánh dấu lần thứ 10 Tokyo tăng ngân sách quốc phòng thường niên, đồng thời vượt quá mức trần 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà quốc gia này duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Tuần này, Nhật Bản cũng thông qua ngân sách bổ sung, qua đó đạt mức chi tiêu kỷ lục dành cho danh mục phòng thủ quân sự.

Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng lớn chưa từng thấy - Ảnh 1.

Nhật Bản tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ và đáp trả trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc. Ảnh: JMSDF

Mặc dù vậy, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản vẫn khá khiêm tốn nếu so với Mỹ (ước tính 778 tỉ USD năm 2020) và Trung Quốc (252 tỉ USD), theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển).

Trong khi đó, ngân sách tổng thể cần được Quốc hội Nhật Bản thông qua trước khi chính thức ban hành vào năm tới.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông cũng như một số vấn đề nhạy cảm khác.

Các quan chức Nhật Bản, bao gồm Thủ tướng Fumio Kishida, đang thẳng thắn chỉ ra sự cần thiết phải chuẩn bị dự phòng về mặt quân sự. Theo đó, Tokyo bổ sung ngân sách của năm 2021 và 2022 bao gồm 79 tỉ yen (690,5 triệu USD) dành cho cho các hoạt động liên quan đến không gian và 34 tỉ yen (297 triệu USD) cho các dự án an ninh mạng.

Tokyo cũng rót 128 tỉ yen (1,12 tỉ USD) nhằm trang bị 12 chiến đấu cơ F-35 của Tập đoàn Lockheed-Martin (Mỹ) cho quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại