Nhật Bản phá hủy tên lửa giữa không trung

Bình Giang |

Nhật Bản vừa phá hủy một tên lửa giữa không trung mà họ định phóng lên vũ trụ, sau khi động cơ giai đoạn 2 của tên lửa không thể châm lửa. Thất bại này là một đòn giáng nữa vào nỗ lực chinh phục vũ trụ và cạnh tranh với hãng SpaceX của Elon Musk.

Tên lửa H3 cao 57m được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA). JAXA cho biết đã gửi tín hiệu tự hủy sau khi động cơ tên lửa trục trặc.

Tên lửa H3 mang theo vệ tinh quan trắc quản lý thiên tai ALOS-3. Vệ tinh này cũng được gắn thiết bị cảm biến hồng ngoại thử nghiệm, được thiết kế để phát hiện các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Cổ phiếu của Mitsubishi Heavy Industries giảm 1,8% trong phiên giao dịch sáng nay, dù chỉ số của toàn thị trường tăng 0,4%. Mitsubishi là hãng chế tạo tên lửa H3.

Được trang bị động cơ đơn giản hơn và chi phí thấp hơn, với các bộ phận ra đời từ máy in 3D, tên lửa H3 được thiết kế để đưa vệ tinh của chính phủ và thương mại lên quỹ đạo Trái đất.

Tên lửa này cũng được định hướng chở hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ quốc tế.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Nhật Bản với Mỹ, H3 dự kiến sẽ chở hàng lên trạm Mặt trăng Gateway mà NASA dự định lắp đặt để triển khai chương trình đưa người trở lại Mặt trăng, bao gồm các phi hành gia Nhật Bản.

Misubishi ước tính mỗi vụ phóng H3 tốn chi phí chỉ bằng một nửa so với tên lửa H-II tiền nhiệm, giúp Nhật Bản chiếm được ưu thế trong thị trường phóng vệ tinh toàn cầu, trong bối cảnh tên lửa Falcon 9 tái sử dụng của SpaceX ngày càng chiếm vị trí lớn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại