*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2022, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết số nhân viên y tế nghỉ việc trên địa bàn đã tăng lên 1.282 người.
Số liệu thống kê của Bộ Y tế từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2022 cho thấy có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Trong đó có 3.094 bác sĩ, 2.874 điều dưỡng, 551 kỹ thuật y, 276 hộ sinh, 593 dược, 2.280 viên chức khác.
'Trong khi chờ được cho thôi việc, bất ngờ ngày 14-1-2022, giám đốc Trung tâm Y tế TP Bến Tre ra quyết định kỷ luật tôi mức 'cảnh cáo' dù tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm pháp luật'.
Chỉ trong vòng 1 năm, cả nước đã có gần 10.000 bác sĩ, nhân viên y tế công lập nghỉ việc, chuyển việc.
Việc nhiều, thu nhập thấp đã khiến gần 9.400 viên chức y tế "dứt áo" ra đi tìm cơ hội mới để phát triển bản thân, ổn định cuộc sống.
Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, tính từ đầu năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022 có tổng số 9.397 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc.
Sáng 20/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nói về tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, đại biểu Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy Tuy Phước lo lắng, với tình trạng như hiện tại, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như hoạt động của ngành y.
Do áp lực, lương thấp nên thời gian qua, hàng loạt y bác sĩ ở Quảng Bình xin nghỉ việc, chuyển công tác.
Đó là nỗi niềm của nhân viên tại một cơ sở y tế của Hà Nội. Sau 7 năm gắn bó tại đây mức lương của chị duy trì con số 2.470.000 đồng, không lên luơng, không phụ cấp, trợ cấp, không có khoản thu nhập thêm vì là nhân viên hợp đồng.
Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước 3 nguy cơ lớn đó là nguy cơ dịch chồng dịch; nguy cơ thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế; nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công.
Tuy nhiên, theo một chuyên gia, nếu các tinh hoa của ngành y sang bệnh viện tư nhiều thì người bệnh nghèo sẽ thiệt thòi.
Với gần 4.200 ca kể từ đầu năm đến nay, trong đó có 8 trường hợp tử vong và nhiều bệnh nhân nặng, Bình Dương đang là “điểm nóng” của dịch sốt xuất huyết (SXH) Dengue. Trong khi đó, nhân viên y tế nghỉ việc nhiều khiến công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn.
Tâm điểm