Nhân viên nhà mạng hoang báo bị trộm cạy két sắt, mất 30 triệu đồng

Văn Minh |

Hai ngày trước, nhân viên nhà mạng chi nhánh tại huyện Năm Căn (Cà Mau) trình báo kẻ gian cạy két sắt đơn vị lấy hơn 30 triệu đồng. Cảnh sát điều tra, phát hiện nhân viên này tạo hiện trường giả chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 30/4, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết đơn vị đã lập hồ sơ đối với Nguyễn Thị Khanh (24 tuổi) để xử lý về hành vi hoang báo bị trộm và chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng của chi nhánh, nhà mạng điện thoại đang công tác.

Theo cơ quan Công an, ngày 28/4, nữ nhân viên này trình báo két sắt của đơn vị bị kẻ gian cạy, trộm mất số tiền hơn 30 triệu đồng. Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường và phát hiện nhiều điểm nghi vấn.

Nữ nhân viên này được cán bộ điều tra mời lên làm việc. Ban đầu, Khanh một mực cho rằng két sắt của đơn vị bị trộm cạy phá để lấy tiền bên trong. Tuy nhiên, cán bộ điều tra đã đưa ra các điểm nghi vấn và chứng minh hiện trường vụ trộm đã được ngụy tạo nhằm mục đích khác. 

Khi đó, nữ nhân viên này mới thừa nhận chính mình dựng ra hiện trường vụ trộm và lấy số tiền trên. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền này và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại