Nhân viên ngân hàng bị công an bắt vì đánh đề bằng tin nhắn điện thoại

Gia Hưng |

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng về tội đánh bạc bằng hình thức lô đề, trong đó có một người làm việc tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Tĩnh.

Ngày 16/3, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.

Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Trường Sơn (SN 1968, trú phường Sông Trí), Tăng Hoài Nam (SN 1991, trú xã Kỳ Tân), Phan Thị Thắm (SN 1987, trú phường Sông Trí) và Lê Anh Quyền (SN 1989, trú phường Sông Trí). Trong số này, Sơn được xác định là cầm đầu, tổ chức ghi lô đề.

Công an thông tin, trước đó cơ quan chức năng phát hiện nhóm các đối tượng trên đã liên kết với nhau, sử dụng điện thoại di động nhắn tin đánh và gửi bảng số lô, số đề. Bước đầu công an xác định tổng số tiền nhóm đối tượng này ghi lô đề là 63 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng bị công an bắt vì đánh đề bằng tin nhắn điện thoại - Ảnh 1.

Ngân hàng Á Châu, phòng giao dịch Kỳ Anh nơi bị can Quyền đang công tác.

Trong số 4 đối tượng bị bắt, đối tượng Lê Anh Quyền hiện đang làm việc tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Tĩnh. Bước đầu, cơ quan điều tra cho thấy, Quyền có hành vi đánh số đề bằng cách gửi tin nhắn điện thoại đến Sơn.

"Sau khi quyết định khởi tố bị can, Công an thị xã Kỳ Anh đã gửi thông báo đến Văn phòng giao dịch Kỳ Anh thuộc Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Hà Tĩnh", một bán bộ điều tra nói.

Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Sơn và Nam để tiếp tục điều tra. Riêng bị can Thắm do mang thai nên được cho tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Quyền bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại