Nhân viên chết vì quan hệ tình dục khi đi công tác, công ty phải bồi thường

THANH HÀ |

Tòa án Pháp phán quyết rằng, một nam giới chết vì đau tim sau khi quan hệ tình dục trong chuyến đi công tác là tai nạn liên quan đến công việc. Do đó, công ty thuê ông này phải chịu trách nhiệm bồi thường.

New York Times cho hay, năm 2013, người đàn ông tên Xavier, đi công tác đến vùng Loiret, miền trung Pháp với tư cách là một kỹ thuật viên an ninh cho công ty kỹ thuật đường sắt TSO.

Sau một đêm làm việc, anh này có quan hệ tình dục với một người phụ nữ tại nhà cô này rồi trở về khách sạn. Sau đó, Xavier được phát hiện qua đời do một cơn đau tim được cho là có liên quan đến việc quan hệ tình dục.

Một quỹ bảo hiểm y tế đánh giá, rằng cái chết của Xavier là tai nạn có liên quan tới công việc. Tuy nhiên, TSO kháng cáo, nói rằng nhân viên đó đã gián đoạn chuyến đi công tác cho một mối quan hệ ngoài luồng, nên vụ việc không liên quan tới công ty.

Từ tháng 5, tòa án ở Paris đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quỹ bảo hiểm. Nhưng vụ việc chỉ thu hút sự chú ý của công chúng sau khi tình tiết được công bố trên LinkedIn của một luật sư người Pháp - bà Sarah Balluet - luật sư chuyên về tranh chấp lao động.

Giống như các quốc gia khác, luật pháp của Pháp coi bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong chuyến đi công tác đều liên quan tới công việc, ngay cả khi hoạt động này không liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ của nhân viên.

Tòa án ở Paris nói rằng, luật pháp bảo vệ người lao động trong các hoạt động hàng ngày trong toàn bộ bất kỳ chuyến đi nào tương tự như chuyến công tác nêu trên, trừ khi những hoạt động đó làm gián đoạn những công việc theo kế hoạch.

Quỹ bảo hiểm lập luận rằng, tình dục là một phần của cuộc sống hàng ngày "giống như tắm hoặc ăn" và do đó, nhân viên này được bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ liên quan tới công việc trong chuyến đi.

Bởi TSO không thể cung cấp được lịch trình cho thấy Xavier có nhiệm vụ phải làm vào thời điểm đó, do vậy tòa án giữ nguyên yêu cầu của quỹ bảo hiểm.

"Phán quyết này chưa từng có tiền lệ. Rõ ràng, trong trường hợp này, khi xem xét cơn đau tim xảy ra trong một tình huống ngoài hoạt động nghề nghiệp, phán quyết là có vấn đề" - bà Balluet nói.

Theo ông Aurélien Boulanger - luật sư tại Gide, công ty luật quốc tế có trụ sở tại Paris, phán quyết của tòa không hoàn toàn bất ngờ. Ông cho biết, thậm chí có những trường hợp đặc biệt như người lao động bị ong bắp cày đốt khi đang lái xe được xem như là một tai nạn lao động .

Theo quỹ bảo hiểm y tế quốc gia Pháp, vợ hoặc chồng của một người chết trong một vụ tai nạn liên quan đến công việc có thể nhận được khoản trợ cấp lên tới 40% thu nhập hàng năm của người chết. Thêm vào đó, bảo hiểm chi trả một phần chi phí tang lễ và vợ hoặc chồng của người chết có thể nhận một khoản thanh toán một lần khoảng 3.800 USD.

Sức khỏe và sự an toàn của người lao động là mối quan tâm lớn với các doanh nghiệp khắp thế giới. Ví dụ, các doanh nghiệp ở Mỹ chi phí khoảng 2,6 tỉ USD cho điều trị lạm dụng ma túy hoặc dùng ma túy quá liều vào năm 2016 và con số này không bao gồm chi phí cho năng suất bị thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại