Nhà thầu của Formosa chôn chất thải: Cục Cảnh sát MT vào cuộc

Hoàng Đan |

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhà thầu của Formosa chôn lấp chất thải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện hơn 100 tấn chất thải mà nhà thầu của Formosa đưa ra được chôn lấp tại trang trại của giám đốc Công ty Môi trường đô thị TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo, yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra và báo cáo về Bộ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, phân tích xem đây là những chất thải gì, thành phần ra sao... cùng với đó sẽ xem xét tiếp trách nhiệm ở đây như thế nào, khi có kết quả, Bộ sẽ thông tin rõ ràng đến báo chí.

Còn Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cũng cho biết, hiện Tổng Cục Môi trường đã được giao phối hợp cùng với địa phương kiểm tra, làm rõ vụ chôn lấp này

Cũng trong chiều nay, trao đổi với chúng tôi, đại diện Cục Cảnh sát Môi trường (C49, Bộ Công an) cho hay, đã nắm được thông tin về vụ việc chôn lấp chất thải này.

Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc này. Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, Khoa Môi trường , Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN cho rằng, đối với các loại chất thải rắn thông thường, sinh hoạt hay nguy hại muốn chôn phải được thẩm định, xử lý, chôn lấp đúng quy trình, quy định.

"Tất cả việc xử lý, chôn lấp dù là chất thải nào cũng phải theo đúng quy trình. Đặc biệt, với chất thải rắn nguy hại thì càng phải được kiểm soát, xử lý chặt chẽ đúng quy trình chứ không phải mạnh tay chỗ nào có đất đào lên rồi chôn xuống đó được.

Ở đây, nếu các cơ quan chức năng chưa biết về việc này, chưa thẩm định, cấp phép... thì rõ ràng đây là thải lậu và cần phải xử lý thật nghiêm minh", PGS Hòe nói.

Chất thải không phải ở đâu cũng chôn được mà cần phải có quy hoạch, thiết kế, báo cáo, xin phép các cơ quan chức năng, sau đó là công nghệ chôn lấp, phụ gia sử dụng là gì, xây dựng bãi chôn như thế nào? chôn lấp bao nhiêu năm....

"Đặc biệt, khu vực chôn lấp phải tránh xa khu dân cư, nguồn nước bởi chất thải rắn mà lại thải lậu thì vô cùng nguy hiểm, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.

Cũng cần nói thêm, chôn lấp chất thải rắn không phải như mấy con gia súc, gia cầm chết rồi đào đất, rải vôi bột xuống là chôn được. Ở đây, nếu chôn lậu thì phải xử lý nghiêm và bắt họ phải làm sạch môi trường ở khu vực đó", PGS Hòe nhấn mạnh.

Trước đó, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh cũng cho biết sau khi phát hiện vụ việc, sở đã giao cơ quan chuyên môn xác minh.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc đồng thời lấy mẫu chất thải rắn tại hiện trường để về xét nghiệm, phân tích tìm ra chất thải có độc hại hay không và chất thải này là của đơn vị nào thải ra.

"Chiều nay tôi sẽ mời các Sở, ngành tiếp tục vào làm việc cụ thể để làm rõ sự việc. Về chất thải này thì hiện cơ quan đang lấy mẫu phân tích nên phải cần có thời gian mới xác định được đó là chất thải thông thường hay chất thải nguy hại.

Có khoảng 100 tấn chất thải đã được đổ tại đây", ông Đinh thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại