Nhà riêng Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan bị tấn công, thế giới lo về một cuộc nội chiến

Hồng Nhung |

Chiến sự leo thang tại Afghanistan có nguy cơ đẩy nước này vào vòng xoáy nội chiến và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tình hình tại Afghanistan đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại.

Lực lượng an ninh Afghanstan có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Getty.

Lực lượng an ninh Afghanstan có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Getty.

Nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi ở vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt- nơi có nhiều cơ quan chính phủ, đại sứ quán nước ngoài tại thủ đô Kabul hôm qua (3/8) đã bị tấn công. Ông Mohammadi không có ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc song vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng chục người khác bị thương. Những kẻ tấn công sau đó cũng đã bị tiêu diệt. Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận đứng sau vụ việc, song theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ tấn công mang đậm dấu ấn của Taliban.

Các vụ đánh bom như thế này không còn xa lạ gì ở Kabul và nhiều địa phương khác ở Afghanistan trước đây. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài đẩy mạnh rút quân ở quốc gia này từ hồi tháng 5/2021, bạo lực tại quốc gia Trung/Nam Á này tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới. Không dừng ở các vụ đánh bom nhằm phô trương thanh thế, “dằn mặt” hoặc cố gắng giành ưu thế trong các cuộc đàm phán với chính phủ Afghanistan, Taliban giờ đã công khai giao tranh với quân đội chính phủ và hiện đã kiểm soát nhiều khu vực của nước này.

Giao tranh ác liệt từ thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan - đại bản doanh của Taliban trước đây đến thanh phố Herat, miền Bắc nước này. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Laskhar Gah, tỉnh Helmand - địa điểm đầu tiên ở Afghanistan – nơi diễn ra các cuộc không kích của Mỹ và Anh trước khi đưa quân vào Afghanistan truy quét Taliban năm 2001. Giao tranh ác liệt đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hệ thống điện nước bị cắt trong khi nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do số người bị thương nhập viện quá lớn. Trước sự tấn công của Taliban, quân đội Afghanistan đã kêu gọi người dân rời khỏi thành phố trước khi đẩy mạnh chiến dịch đối phó Taliban.

Diễn biến tại Afghanistan đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) hôm qua kêu gọi dừng giao tranh ngay lập tức tại các khu vực đô thị, kêu gọi các bên tham chiến nỗ lực hơn nữa để bảo vệ dân thường, đồng thời cảnh báo về hậu quả “thảm khốc” của các cuộc tấn công.

Trong khi đó người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric kêu gọi các bên tăng gấp đôi nỗ lực nhằm tiến tới một giải pháp chính trị ở Afghanistan vào lúc này: “Người dân Afghanistan đã phải chịu đựng xung đột hàng thập kỷ nay. Họ từng phải đối mặt với một giai đoạn dài mà ở đó nhân quyền bị chà đạp, nơi không tồn tại quyền cho phụ nữ, ít nhất là như vậy. Chúng ta có mặt ở đây là để giúp người dân Afghanistan song điều này có đạt được hay không còn tuỳ thuộc vào việc các bên có đạt được một giải pháp chính trị hay không. Chúng tôi và cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào có thể. Điều cần thiết lúc này là một giải pháp chính trị.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng bày tỏ quan ngại về tình hình Afghanistan, cho rằng Afghanistan đang có nguy cơ rơi vào nội chiến.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh: “Điều chúng tôi quan ngại nhất là Afghanistan sẽ trở thành một cuộc nội chiến. Một cuộc chiến mà ở đó, người dân không có khả năng để có được an toàn và an ninh mà đáng lẽ ra họ phải được hưởng.”

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo đã chuyển vật tư và thiết bị y tế đến Afghanistan để hỗ trợ lực lượng chính phủ. Nhấn mạnh tình hình an ninh ở Afghanistan hiện rất khó khăn, quyền phát ngôn viên NATO Dylan White khẳng định, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan gồm cả việc cung cấp thiết bị để giúp lực lượng nước này đảm bảo tốt hơn an ninh của chính mình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại