Nga điều thêm quân, tăng gấp đôi khí tài để tập trận gần biên giới Afghanistan

Kiều Anh |

Nga sẽ đưa thêm 800 binh lính tham gia vào cuộc tập trận ở gần biên giới với Afghanistan, đồng thời tăng gấp đôi số lượng khí tài so với kế hoạch ban đầu, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/8 cho biết.

Nga sẽ đưa thêm 800 binh lính tham gia vào cuộc tập trận ở gần biên giới với Afghanistan. Ảnh minh họa: caspiannews.com

Nga sẽ đưa thêm 800 binh lính tham gia vào cuộc tập trận ở gần biên giới với Afghanistan. Ảnh minh họa: caspiannews.com

Cuộc tập trận trên, dự kiến diễn ra từ 5 - 10/8 với sự tham gia của Nga cùng các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan, được tổ chức giữa bối cảnh tình hình anh ninh ở Afghanistan ngày càng xấu đi sau khi Mỹ rút quân.

Nga cho biết, 1.800 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận trên, thay vì 1.000 người như kế hoạch ban đầu. Tổng cộng, cuộc tập trận lần này có khoảng 2.500 binh lính tham gia.

Nga sẽ huy động 420 phương tiện khí tài, gấp đôi so với dự kiến. Dù vậy, Moscow không đưa ra lý do về việc gia tăng quy mô cuộc tập trận như vậy.

Bộ Quốc phòng Tajikistan cũng cho biết trong một thông báo rằng, cuộc tập trận trên diễn ra với hơn 300 phương tiện bọc thép, 25 trực thăng vận chuyển và trực thăng chiến đấu cùng nhiều tiêm kích, máy bay ném bom và pháo binh.

"Mục đích của cuộc tập trận này là kiểm tra hiệu quả khả năng chiến đấu của các đơn bị quân đội trong tình hình biên giới trở nên bất ổn", thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Tình hình an ninh ở Afghanistan ngày càng tồi tệ sau khi Mỹ rút quân khiến Nga lo ngại, điều này có thể đe dọa sự ổn định của sườn phòng thủ phía Nam cũng như làm gia tăng sức ép về vấn đề người tị nạn ở Trung Á./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại