Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk báo cáo gì về 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam?

Ly Vy |

Báo cáo thường niên năm 2017 của nhà máy đóng tàu Zelenodolsk đã cung cấp một số thông tin liên quan đến quá trình thử nghiệm, bàn giao 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho phía Việt Nam.

Theo đó, trong mục Hợp tác quân sự nước ngoài, phần về khách hàng nước ngoài mã 704 (Việt Nam) cho biết:

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk báo cáo gì về 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam? - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 (số hiệu nhà máy 957, số hiệu tạm 487), nay là tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam khi còn thử nghiệm ở Nga.

Với tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 số hiệu (nhà máy) 956, vào cuối tháng 01/2017, con tàu đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm đi biển và bắt đầu từ ngày 27/01/2017, bắt đầu thử nghiệm cấp quốc gia. Vào tháng 03/2017, con tàu hoàn thành thử nghiệm cấp quốc gia.

Từ ngày 24/07 - 02/08/2017, con tàu đã vượt qua thử nghiệm nghiệm thu với việc tham gia của đoàn đại biểu đến từ Việt Nam. Vào ngày 13/09/2017, con tàu được đưa lên tàu vận tải chuyên dụng đặc biệt để chuyển cho phía khách hàng (Việt Nam). Đến ngày 27/10/2017, con tàu đã đến Việt Nam.

Với tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 số hiệu (nhà máy) 957. Vào ngày 19/12/2016, con tàu bắt đầu quá trình thử nghiệm đi biển. Tuy nhiên, từ ngày 29/01/2017, thử nghiệm trên biển tạm dừng do cần hoàn thiện bổ sung thêm một số chi tiết, sau đó từ ngày 27/03/2017, bắt đầu thử nghiệm cấp quốc gia.

Từ tháng 05 - 07/2017, con tàu được lắp đặt hệ thống thủy âm và tiếp tục thử nghiệm cấp quốc gia. Từ đầu tháng 08/2017 cho đến ngày 14/10/2017, con tàu tiếp nhận các học viên của Việt Nam tham gia huấn luyện. Vào ngày 04/12/2017, con tàu được đưa lên tàu vận tải để vận chuyển về Việt Nam.

Báo cáo thường niên năm 2017 của nhà máy Zelenodolsk cũng cho biết nhà máy đang chào bán mẫu tàu tuần tra thế hệ mới thuộc đề án 22160 cho một số khách hàng nước ngoài gồm:

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk báo cáo gì về 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam? - Ảnh 2.

Tàu tuần tra thuộc đề án 22160 đầu tiên dành cho Hải quân Nga (số hiệu thân tàu 368, số hiệu nhà máy 161).

Nga chào bán 4 tàu tuần tra đề án 22160 trang bị với tên lửa Klub-N và hệ thống phòng vệ Palma (2 hệ thống mỗi tàu), 1 tàu sẽ được đóng tại Nga và 3 tàu còn lại đóng tại Algeria. Hiện tại, toàn bộ tài liệu chào bán đã được Nga gửi cho phía Algeria và thời hạn hồi đáp là vào tháng 02/2018.

Philippines: Nga đã chào bán cho Philippines 12 tàu tuần tra thuộc đề án 22160 với cấu hình tàu pháo đơn thuần như tàu số hiệu (nhà máy) 161 dành cho Hải quân Nga.

Uruguay: Nga chào bán cho Uruguay 1 tàu tuần tra đề án 22160 tương tự tàu số hiệu 161.

Gabon: Nga chào bán cho Gabon 1 tàu tuần tra đề án 22160 tương tự tàu số hiệu 161.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại