Nhà gỗ hoành tráng của Chi cục trưởng: "Lập biên bản chỉ là mang tính nghiệp vụ thôi"

T.Công |

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Quảng Trị cho hay, tỉnh lộ 583 dù đã có quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi, đền bù.

Căn nhà khá hoành tráng xây bằng nhiều loại gỗ quý của ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, bị lập biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ từ năm 2015.

Cho tới nay, việc xử lý theo biên bản chưa được tiến hành.

Trên báo Giao thông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Khổng Trung cho biết, khi căn nhà gỗ đang làm dở thì ông nhận được biên bản. Ông không nhận được giấy mời hay gặp đơn vị lập biên bản tại thời điểm đó.

Khi biết tin, ông Trung có tới đơn vị lập biên bản là Công ty cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Quảng Trị để hỏi thì được trả lời khu đất ông xây nhà chưa có quyết định thu hồi và còn liên quan tới nhiều chuyện.

"Khi đã có quy hoạch thì khuyến cáo người dân không làm công trình kiên cố để tránh sau này đòi kiện cáo bồi thường.

Khi nào làm ở đâu thì mới có quyết định thu hồi ở đó,việc lập biên bản vi phạm cũng chỉ là mang tính nghiệp vụ thôi. Nghĩa là, biên bản vi phạm đó là để khi nhà nước thu hồi đất mở rộng thì tường rào nhà tôi sẽ không được bồi thường thôi", báo Giao thông dẫn lời ông Khổng Trung.

Thông tin với báo Đất Việt, ông Trung nói khu đất xây nhà gỗ là đất nguyên thủy và khi xây hàng rào thì ông xây ở phạm vi đường bê tông do phía Công ty cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Quảng Trị quản lý.

Nhiều người dân trong vùng cũng xây sát ra đường bê tông.

Nhà gỗ hoành tráng của Chi cục trưởng: Lập biên bản chỉ là mang tính nghiệp vụ thôi - Ảnh 1.

Biên bản lập năm 2015. Ảnh: Pháp luật&Dân sinh/báo điện tử Pháp luật và xã hội

Ông Lê Hữu Tiến (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng giao thông Quảng Trị) cũng khẳng định với báo Giao thông, tỉnh lộ 583 (nhà ông Trung bị lập biên bản vi phạm hành lang tuyến đường này) dù đã có quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất và quy định đền bù. 

Theo ông Tiến thì "nếu nói ông Trung sai cũng không đúng", bởi đường này trước đây hẹp, ông Trung ở từ lâu và đất có sổ đỏ.

Tin từ báo Đất Việt cho hay, ông Khổng Trung chia sẻ, ngày 25/9, ông sẽ gửi 2 bản giải trình về căn nhà gỗ của mình tới UBND tỉnh Quảng Trị. Đó là một bản giải trình chi tiết và một bản giải trình tương đối, nội dung đều giống những gì ông chia sẻ với báo giới.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị còn bày tỏ, việc dư luận xôn xao về căn nhà gỗ khiến ông bất ngờ và "có chút phiền lòng". Ông bảo, nhiều bạn bè hỏi thăm và muốn giúp đỡ nhưng ông thấy không cần, vì không làm gì sai.

"Tôi đã làm qua rất nhiều chức vụ nhưng tôi chưa để mất lòng ai, việc của tôi, tôi không để ai phải tham gia", ông Trung nói với báo Đất Việt.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại