Người xây chuồng gà phải xin phép sẽ gửi thư ngỏ tới Thủ tướng

Hoàng Đan |

Người xin phép xây chuồng gà ở Cao Bằng cho biết, ông đang bị o ép, áp đặt và ông sẽ có thư ngỏ gửi Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hai việc hoàn toàn khác nhau

Ngày 14/6, UBND Thành phố Cao Bằng đã có thông tin báo chí liên quan đến việc xây chuồng gà phải xin phép của nhà văn Hoàng Quảng Uyên (tên thật Hoàng Dương Quý).

Theo đó, UBND TP Cao Bằng đã nêu ra nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất, xây dựng trái phép, vi phạm đất dành cho đường bộ... của ông Uyên.

Riêng với việc trả lời và hướng dẫn ông Quý thực hiện các thủ tục hồ sơ xây dựng công trình, hạng mục chuồng gà, tường gạch trong đô thị là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền như quy định.

"Việc Phòng Quản lý đô thị TP Cao Bằng trả lời ông Quý về nền đất yếu không đảm bảo an toàn cho công trình - một trong các nguyên nhân không đủ điều kiện cấp phép xây dựng theo quy định, là đúng thực tế và quy định, nhưng phản ánh chưa đầy đủ, chính xác về bản chất vụ việc, chưa làm rõ về nguy cơ mặt bằng thửa đất số 16c mất an toàn cho công trình và cộng đồng", văn bản nêu rõ.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với chúng tôi vào sáng 16/6, nhà văn Hoàng Quảng Uyên cho biết, ông đã nắm được các thông tin về bản thông cáo báo chí của UBND TP Cao Bằng trả lời vụ việc của gia đình ông.

Theo ông Uyên, vấn đề ông đang phản ánh với báo chí là việc ông xây dựng hàng gạch và chuồng gà bị bắt phải xin phép nhưng khi ông làm đơn xin phép lại không được giải quyết, gặp khó khăn, khiến công trình bị ngưng trệ.

Còn những vấn đề xảy ra trước đây như hồ sơ nhà đất, sổ đỏ, việc xây dựng của gia đình ông là một việc khác và đã, đang được các cấp khác xử lý, bên ngoài phạm vi vụ việc.

Người xây chuồng gà phải xin phép sẽ gửi thư ngỏ tới Thủ tướng - Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên.

Ông Uyên cũng cho rằng, những gì viết trong thông tin báo chí của UBND TP Cao Bằng là một phía và ông có đầy đủ chứng cứ để làm rõ các thông tin trong đó về việc ông không sai.

"Sổ đỏ của tôi cấp đúng hay cấp sai thì ở đây phải làm rõ là sổ đỏ các anh cấp cho tôi 2 lần và nguồn gốc đất có cách đây 30 - 40 năm, đầy đủ các cấp, xã, phường, huyện, thành phố xác nhận.

Bây giờ, tôi là đất có sổ đỏ mà không cấp phép xây dựng là không đúng. Theo Nghị định 11 và 64 của Chính phủ thì tôi được phép xây các công trình trên đất có sổ đỏ hợp pháp, việc không cho là sai còn việc quay lại xem sổ đỏ của tôi thật hay giả là không được.

Tôi không trả lời về những điều thông cáo báo chí nêu chưa đúng và tôi có đầy đủ bằng chứng bác bỏ từng phần nhưng ở đây nó rất dài dòng", ông Uyên nói.

Sẽ đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Ông Uyên cũng bày tỏ, việc ông đang bị o ép và ông sẽ có thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đề nghị làm rõ vụ việc của ông.

Người xây chuồng gà phải xin phép sẽ gửi thư ngỏ tới Thủ tướng - Ảnh 2.

"Ở đây, khi tôi đang xây một hàng gạch thì chính quyền đến bắt dừng và tôi đã dừng, không những thế khi tôi xây chuồng gà lại bắt tôi xin phép.

Khi tôi trình đơn xin phép thì chính quyền nhận và đưa lên Phòng Quản lý đô thị thành phố, các anh do không biết ở mục nào nên lại có văn bản hỏi Sở Xây dựng, Sở Giao thông... 4 cơ quan họp bàn sau đó ra quyết định không cấp phép cho tôi.

Cái đó thì không thể nói tôi vu khống và nó cho thấy, chính quyền đã chấp nhận đơn, họp bàn và ra quyết định không đủ điều kiện. Nó cũng cho thấy, thành phố thống nhất là xây chuồng gà phải xin phép...

Bây giờ, họ lại lấy những việc trước đó ra để xem xét, rõ ràng, là đang áp đặt với tôi. Bởi những vụ việc đó tạm thời đến nay chưa có kết luận.

Còn đến mức này, tôi sẽ làm thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đề nghị xuống làm việc trực tiếp. Tôi sẵn sàng cung cấp những cứ liệu bằng văn bản, chứng cứ về việc UBND TP không cấp giấy phép cho tôi.

Sau khi có kết luận, nếu tôi sai thì pháp luật sẽ xử lý tôi còn nếu chính quyền sai thì phải nhận, chứ không thể lấy những việc khác ra nói việc không cấp giấy phép xây chuồng gà của tôi được", ông Uyên nhấn mạnh.

Nhà văn này cũng chia sẻ thêm, khi UBND TP Cao Bằng ra thông cáo báo chí với những thông tin nêu trên nếu ông nói lại thì rất mệt mỏi và cuối cùng không đi đến đâu.

"Do đó, tôi đề nghị cần có trọng tài là Thanh tra Chính phủ hoặc một cơ quan chức năng của Chính phủ kiểm tra, giải quyết rõ ràng", ông Uyên nhấn mạnh.

Ông Uyên cũng thông tin thêm, vừa qua, một lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng đã liên lạc với ông và cho biết, tới đây, sẽ có một cuộc các bên ngồi lại trao đổi cụ thể về vụ việc của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại