Người phụ nữ Hải Phòng tát cán bộ công an chốt kiểm dịch Covid-19 lĩnh 6 tháng tù treo

Hoàng An |

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

TAND quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h45 ngày 3/4/2020 tại nhà để xe tòa nhà chung cư 11 D2 Đồng Quốc Bình, Vũ Thị Thu Vân đã có hành vi chống đối lại việc kiểm tra y tế của các thành viên tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Khi đồng chí Vũ Xuân Quân – cán bộ công an phường Đồng Quốc Bình nhận được chỉ đạo có mặt tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid – 19 để xử lý vụ việc, đồng chí Quân yêu cầu đối tượng Vân chấp hành việc đo thân nhiệt nhưng Vân không chấp hành và có hành vi chỉ tay vào mặt, giật khẩu trang và dùng tay tát 3 nhát vào vùng mặt, đầu của đồng chí Quân.

Người phụ nữ Hải Phòng tát cán bộ công an chốt kiểm dịch Covid-19 lĩnh 6 tháng tù treo - Ảnh 1.

Quang Cảnh phiên tòa.

Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành số hóa hồ sơ vụ án và phối hợp với Tòa án quận Ngô Quyền để công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Qúa trình xét xử, bị cáo Vân đã thành khẩn khai báo về hành phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, về nhân thân, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuốc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên Vũ Thị Thu Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đây là bản án phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, đủ để răn đe đối với bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

Vụ án cũng là bải học để cảnh tỉnh đối với những người không tuân thủ, chấp hành pháp luật, đặc biệt là trong thời gian cả nước đang trong thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19 hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại