Ném điện thoại của cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19, gã đàn ông lĩnh 1 năm tù

Hoàng An |

HĐXX đánh giá, hành vi của Quýnh là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến ANTT, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 14/4, TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thuỵ Hoà) phạm tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 7/4, Nguyễn Văn Quýnh không đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô 3 lần qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 được lập tại khu vực sân bóng thôn Thiểm Xuyên.

Mặc dù lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều lần về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng Quýnh cố tình không chấp hành, ngang nhiên thách thức, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Do Quýnh có hành vi chống đối nên thượng úy Nguyễn Văn Đức (Phó Trưởng Công an xã Thụy Hòa) đã sử dụng điện thoại di động để ghi lại hành vi vi phạm. Ngay lập tức, Quýnh tiến đến, giật điện thoại, ném xuống đất với mục đích không cho thiếu úy Đức tiếp tục ghi hình hành vi vi phạm của mình.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Quýnh là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến ANTT, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sau khi xem xét các yếu tố tại phiên tòa, TAND huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh 12 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra xét xử điểm đầu tiên và được phát trên hệ thống loa truyền thanh của huyện Yên Phong để tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Ngay sau khi hội đồng xét xử tuyên án, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ mức án trên.

Để việc đưa bị cáo Nguyễn Văn Quýnh ra xét xử trước pháp luật trong thời gian nhanh nhất, Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương, nhanh chóng điều tra, thu thập, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm minh đối tượng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đây cũng là bài học răn đe, cảnh tỉnh với những đối tượng coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn Dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại