Người phụ nữ Ấn Độ bế con mới sinh đi bộ 160km

Mai Trang |

Một người phụ nữ Ấn Độ đã đi bộ từ bang này qua bang khác của Ấn Độ trong khi đang mang thai.

Hành trình của cô bị gián đoạn khi sinh em bé và sau đó cô tiếp tục đi bộ thêm 160km cùng đứa con mới sinh của mình.

Người phụ nữ này đã đi bộ cùng chồng và 4 người con khác từ thành phố Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ tới thị trấn Satna ở bang Madhya Pradesh liền kề.

Người mẹ đã dừng lại và sinh một em bé gái trong cuộc hành trình. Vài ngày sau, Kavita Kanesh, một quan chức tại trạm kiểm soát bang Madhya Pradesh đã bắt gặp và kiểm tra gia đình cô.

“Cô ấy chỉ nghỉ ngơi khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng sau khi sinh. Gia đình cô không có tiền, không có phương tiện đi lại và cũng không có ai cho họ đi nhờ”, Kanesh nói với CNN.

Theo vị quan chức, em bé sinh vào ngày 5/5, 4 ngày trước khi gia đình này đi bộ đến trạm kiểm soát.

Gia đình của người phụ nữ đã rời thành phố Nashik vì họ không có nơi ở và việc phong tỏa đất nước do dịch Covid-19 đã khiến họ không thể làm việc để kiếm tiền.

Hiện người mẹ đã được đưa tới cơ sở kiểm dịch để kiểm tra y tế.

Kể từ khi Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, hàng ngàn công nhân nhập cư đã phải rời khỏi các thành phố ở Ấn Độ và trở về làng quê của mình.

Các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động do lệnh phong tỏa buộc một số người phải đi bộ.

Tới nay, Ấn Độ có hơn 78.000 ca mắc Covid-19 và 2.551 ca tử vong do dịch bệnh, theo số liệu thống kê của Đại học John Hopkins./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại